Siết chặt công tác bảo vệ rừng

05/05/2016 | 06:57 GMT+7

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa khô năm nay, tình hình nắng nóng đang diễn ra gay gắt, các khu rừng trên địa bàn tỉnh đều nằm trong tình trạng báo động về nguy cơ xảy ra cháy cao, do đó ngành chức năng và chủ rừng đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ diện tích đất rừng.

Hiện dây leo và thực bì ở các khu rừng đã khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Trung tâm Mùa Xuân), đây là hai đơn vị có diện tích đất rừng lớn nhất tỉnh vào thời điểm này cho thấy, hiện dây leo trên nhiều loại cây rừng và thực bì dưới đất ở các khu rừng đã khô, có nơi thực bì khô với độ dày 2m, từ đó nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Khu bảo tồn, thông tin: “Năm nay, mùa khô đến sớm hơn mọi năm khoảng nửa tháng, đặc biệt thời tiết nắng nóng hơn cùng kỳ rất nhiều nên độ ẩm trên các khu rừng nơi đây đã không còn. Điều đáng lo ngại là những khu vực lung vào thời điểm này mọi năm nước vẫn còn nhưng hiện nay đã khô, trừ một số nơi được nạo vét từ trước nên nước vẫn còn nhưng không nhiều, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức báo động cao”. Cùng nỗi lo trên, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Mùa Xuân, cho biết: “Với tình hình nắng nóng như thế này đã làm cho nước trên rừng bốc hơi rất nhanh, nếu tuần trước, khi kiểm tra thì độ ẩm trên rừng ở một số nơi vẫn còn, nhưng bây giờ thì đã hết. Giống như các cánh rừng khác, rừng tại trung tâm đang đặt vào nguy cơ cháy cao”.

Nhằm chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang ra sức triển khai nhiều giải pháp từ mặt đất đến trên không. Theo đó, đã tổ chức nhiều cuộc họp dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng; lắp đặt biển báo, pano cấm vào rừng ở những khu vực trọng điểm giáp ranh rừng với khu dân cư và các trục đường nông thôn; dọn cỏ thông luồng trục kênh chính, vét dọn kênh mương, tu bổ cống đập giữ nước. Từ đầu tháng 4 đến nay, công tác ứng trực hàng ngày được thực hiện nghiêm túc. Điều đáng ghi nhận là, mặc cho cái nắng gay gắt nhưng lực lượng làm nhiệm vụ trực tháp canh với độ cao 25m vẫn miệt mài canh. Gặp chúng tôi khi đang quan sát rừng trên tháp canh, anh Nguyễn Văn Y, nhân viên bảo vệ rừng của Khu bảo tồn, bộc bạch: “Khi được phân công trực tháp canh, anh em rất nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Tuy ở trên này rất nóng, nhưng không ai dám bỏ trực hay nằm trên chốt ngủ, mà luôn chú ý quan sát để khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì kịp thời thông báo với lãnh đạo để có hướng xử lý kịp thời”.

Hiện nay, ngoài việc ứng trực theo thời gian quy định (từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều, kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật), một điều đáng ghi nhận khác tại Khu bảo tồn là lãnh đạo còn tăng cường công tác tuần tra và trực văn phòng đến 21 giờ. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Khu bảo tồn, thông tin thêm: “Sau khi ra ca lúc 18 giờ, đợi trời sụp tối, chúng tôi tiếp tục cử lực lượng tiếp tục tuần tra ở một số tuyến kênh trọng điểm trong rừng. Việc làm này nhằm ngăn chặn những người lén vào rừng ban đêm để đánh bắt trái phép, khi bất cẩn cũng dễ xảy ra cháy rừng, nhất là đang vào cao điểm mùa khô khắc nghiệt như hiện nay”.

Trước tình hình mùa khô đang diễn ra gay gắt, kể từ ngày 15-4 vừa qua, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Ban chỉ đạo) đã nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm). Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn thường xuyên kiểm tra công tác PCCCR nhằm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng không được chủ quan, lơ là mà cần siết chặt để giữ vững diện tích rừng, bảo vệ tài sản quốc gia. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, cho hay: Hiện Ban chỉ đạo tỉnh đang kiểm tra công tác PCCCR ở tất cả các khu vực có diện tích đất rừng tương đối lớn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ ngày 26 đến 29-4 vừa qua, Ban chỉ đạo kiểm tra ở 7 đơn vị chủ rừng, gồm: Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Khu bảo tồn, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Khu Hòa An - Trường Đại học Cần Thơ, vườn tràm Vị Thủy, Ban chỉ huy PCCCR huyện Long Mỹ và Trại giam Kênh 5. Điểm mới trong công tác kiểm tra năm nay là ngoài kiểm tra các công việc PCCCR thì tại mọi điểm đến, đoàn giả định một tình huống xảy ra cháy và yêu cầu chủ rừng thực hiện cơ chế chỉ huy, điều động phương tiện, lực lượng đến chữa cháy; sau đó có đóng góp ý kiến về những mặt làm được, chưa được để giúp các chủ rừng có những thao tác hoàn thiện hơn khi có xảy ra sự cố cháy rừng.

Với việc chủ động nhiều giải pháp đã và đang thực hiện, cộng với sự quyết tâm của các ngành có liên quan, chủ rừng, lực lượng giữ rừng…, tin rằng mùa khô năm nay, công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được nhiều thắng lợi, diện tích đất rừng được giữ vững, tiếp tục có năm thứ 6 liên tiếp không để xảy ra cháy rừng.

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>