Thành công nhờ sự đồng thuận của nhân dân

05/05/2016 | 06:55 GMT+7

Từ khi chia tách địa giới hành chính đến nay, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thị xã Long Mỹ đang ngày càng ổn định. Kết quả này nhờ vào sự đồng thuận giữa nhân dân và các cấp chính quyền.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, chủ yếu là các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích và xâm hại tình dục trẻ em, so với năm 2015 là 18 vụ. Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân về vấn đề tố giác tội phạm, góp phần không nhỏ vào việc ổn định tình hình ANTT. Đồng thời, người dân đã có cách nhìn nhận đúng trong công tác phòng chống tội phạm, mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác và chủ động vây bắt tội phạm. Như trường hợp anh Phạm Thanh Bằng, ở ấp Tân Hưng 2, xã Tân Phú, là một trong nhiều điển hình của địa phương khi phát huy được hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cách nay không lâu, khi đang trên đường chở hàng về nhà, anh Bằng nghe người dân tri hô bị giật dây chuyền, lập tức anh quay đầu xe đuổi theo tên cướp khoảng 2km. Đến ngay khu vực đông người, anh liền chặn đầu xe và tiếp tục tri hô để người dân giúp đỡ. Cuối cùng tên cướp đã bị bắt giao cho ngành chức năng xử lý. Khi hỏi tại sao lại dũng cảm bắt cướp, anh tươi cười và đáp rằng: “Tôi nghĩ đó là việc nên làm. Con người ở đời cần có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Có như vậy thì cuộc đời mới đầy ý nghĩa”.

Kiểm tra cổng rào an ninh tại phường Trà Lồng.

Sự đồng thuận từ phía người dân là yếu tố cơ bản làm nên thành công trong việc đảm bảo ANTT ở địa phương. Theo anh Lê Văn Lợi, công an viên xã Tân Phú, người dân luôn nhiệt tình ủng hộ những biện pháp bảo vệ ANTT khi địa phương đề ra. Đặc biệt, vấn đề xây dựng cổng rào an ninh từ nguồn vốn xã hội hóa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Hiện tại, tình hình ANTT đã được ổn định hơn so với trước, nạn trộm chó và trộm vặt cũng giảm đáng kể.

Nếu xã Tân Phú xây dựng cổng rào an ninh hay tiếng mõ an ninh để đảm bảo ANTT, thì tại phường Trà Lồng lại thực hiện thêm mô hình “Xóm đạo bình yên”. Mô hình được thực hiện từ năm 2004, cho đến nay đã đem lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Điển hình là từ đầu năm đến nay, phường Trà Lồng không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Ông Đỗ Văn Quới, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ phường Trà Lồng, cho biết: “Mỗi tháng có tổ chức họp giáo dân để giảng dạy giáo lý, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về tình hình ANTT, đảm bảo thực hiện theo phương châm “Đoàn kết, nhất trí và hỗ trợ lẫn nhau”. Họ đạo có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc phòng, chống và phát hiện tội phạm”. Với hơn 86% dân số là đồng bào công giáo, họ đạo phường Trà Lồng có gần 5.000 giáo dân, được chia làm 16 khu vực quản lý. Mỗi khu vực có ban đại diện kết hợp với giáo dân giữ gìn ANTT trong họ đạo. Việc làm đó có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nhận thức của người dân họ đạo ngày càng được nâng cao.

Trà Lồng là địa phương có vị trí tự nhiên giáp ranh nhiều địa bàn ngoài huyện và một số xã, thị trấn của tỉnh khác, cùng với thuận lợi về đường thủy đã tạo điều kiện cho các đối tượng thường xuyên lui tới hoạt động. Vì vậy, công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm là vấn đề thực sự cần thiết. Anh Lâm Thế Nhân, Trưởng Công an phường Trà Lồng, chia sẻ: “Sự đoàn kết, nhất trí trong nhân dân là yếu tố làm nên thành công. Bên cạnh đó, địa phương luôn đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, tuần tra tội phạm vào các sự kiện và dịp lễ, hội lớn. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các địa bàn lân cận, luân phiên họp và trao đổi tình hình tại địa phương nên các đối tượng khả nghi được quản lý rất chặt chẽ”.

Hiện tại, trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tình hình ANTT ổn định, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, không có trường hợp điểm nóng. Đây là kết quả đáng ghi nhận của lực lượng chức năng trong công tác nắm và tăng cường truy quét tội phạm. Với những nhóm thanh nhiên tự phát theo sở thích sẽ được đưa vào tầm quan sát, thực hiện theo tiêu chí “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Song song đó, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng luôn được dán tại các trụ sở ấp, khu dân cư hoặc những nơi có đông người qua lại, để người dân kịp thời cung cấp thông tin và tố giác tội phạm khi cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đảm bảo ANTT tại địa phương cũng còn gặp không ít những khó khăn nhất định. Thiếu tá Võ Hoàng Phi, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Long Mỹ, cho biết: “Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng đôi lúc cũng chưa nhịp nhàng và đồng bộ. Ngoài ra, một số người dân có trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên khó khăn trong định hướng tuyên truyền”.

Để đảm bảo tình hình ANTT của thị xã trong thời gian tới được thực hiện có hiệu quả, ngành chức năng đã đề ra những giải pháp cụ thể và đột phá bằng việc phối hợp với nhiều ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, lồng ghép. Đồng thời, các đơn vị phối hợp sẽ có những kế hoạch hoạt động cụ thể, với mục tiêu đưa nhiệm vụ giữ gìn ANTT là công tác thường xuyên. Kịp thời khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong vấn đề bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức người dân và góp phần đảm bảo công tác ANTT tại địa phương được thực hiện có hiệu quả.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>