Trực khám, cấp cứu, chống dịch như trực tết
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài trong 4 ngày, nguy cơ các vụ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh có thể gia tăng. Nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân và ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, phóng viên Báo Hậu Giang đã trao đổi với ông Phan Thanh Tùng (ảnh), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, về chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trực khám, cấp cứu, chống dịch trong dịp này.
Ngành y tế đã chuẩn bị như thế nào nhằm đảm bảo tốt công tác trực cấp cứu những ngày lễ tại các bệnh viện, thưa ông?
- Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí lịch trực ca, kíp như chuẩn bị phục vụ tết. Thông thường thì vào những ngày nghỉ lễ số cas tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, tai nạn đánh nhau đều tăng và có những trường hợp nặng. Ban Giám đốc sở cũng thường trực vào suốt kỳ nghỉ lễ nhằm chỉ đạo kịp thời nếu có trường hợp tai nạn, ngộ độc hàng loạt xảy ra. Hệ thống đường dây nóng, điện thoại trực luôn được duy trì. Các bệnh viện đảm bảo bố trí cấp cứu nội viện, ngoại viện và đảm bảo chăm sóc, điều trị cho bệnh nội trú. Người bệnh có thể khám, chữa bệnh thông thường bằng thẻ bảo hiểm y tế trong những ngày nghỉ lễ. Công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm đang được triển khai trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành dự báo như thế nào về tình hình dịch bệnh có thể xảy ra và chỉ đạo duy trì phòng, chống dịch bệnh những ngày lễ ra sao, thưa ông?
- Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhất là bệnh do vi-rút Zika. Thêm vào đó, các bệnh lưu hành trên địa bàn tỉnh, như: bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đã gia tăng đáng kể trong những tháng đầu năm nay. Thời tiết gần đây nắng nóng gay gắt, xâm nhập mặn cũng là điều kiện thuận lợi bệnh về đường tiêu hóa gia tăng. Hệ thống chống dịch sẽ được duy trì trong những ngày lễ và thực hiện báo dịch hàng ngày. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất nhằm ứng phó kịp thời nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Ông có những lời khuyên gì để người dân có thể tự bảo vệ sức khỏe vào những ngày nghỉ?
- Trong những ngày nghỉ, mọi người không nên lạm dụng quá nhiều rượu, bia. Trong các bữa tiệc gia đình nên quan tâm phòng ngộ độc thực phẩm. Quan tâm và duy trì thường xuyên các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, như diệt muỗi, lăng quăng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở. Nếu có trường hợp bệnh, tai nạn, thương tích xảy ra nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Xin cảm ơn ông!
HỒNG DIỄM thực hiện
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng vi phạm nồng độ cồn
- Lan tỏa phong trào học Bác có chất lượng
- “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”
- Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý
- Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer
- Hơn 50 đại biểu dự tham vấn ý kiến xây dựng phần mềm cung cấp thông tin về xâm nhập mặn
- Công đoàn tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát 4 doanh nghiệp
- Hơn 500 học sinh trường vùng sâu vui đón Trung thu
- Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
- Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông thôn
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”