Nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam

29/04/2016 | 10:31 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 28-4, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp). Cùng đi có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi họp mặt đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến, buổi họp mặt có khoảng 500 đại biểu khách mời. Theo đó, chương trình buổi lễ sẽ kéo dài 90 phút, gồm văn nghệ 30 phút, nội dung 60 phút. Nội dung ngoài phần ôn lại những hồi ức làm nên chiến thắng lịch sử Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) còn có công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng  vũ trang nhân dân cho bà Lê Thị Minh. Trước đó, Tỉnh đoàn đã phân công 150 đoàn viên làm vệ sinh xung quanh khuôn viên Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đề nghị toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải cùng nhau thực hiện thành công chương trình buổi họp mặt. Các cơ quan, bộ phận được phân công phải đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, rà soát lại các khâu để đảm bảo cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo. Tỉnh đội và Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp đảm bảo an ninh trật tự và tính trang trọng của buổi lễ. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh, lực lượng phụ nữ, thanh niên tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu. Về ăn uống sau họp mặt phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Ngày 28-4, huyện Châu Thành long trọng tổ chức họp mặt 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016). Tham dự họp mặt có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí lão thành cách mạng ở địa phương.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; cán bộ và nhân dân huyện Châu Thành đóng góp về sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều gia đình đã hăng hái tiễn chồng, con, em lên đường đánh giặc và không quản ngại khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng nuôi chứa, che chở và bảo vệ cán bộ cách mạng. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại, phong tặng và truy tặng 192 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang huyện nhà cùng với các xã Đông Phước, Đông Phú và Phú Hữu.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều đạt ở mức cao, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm dần. Về cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, góp phần phục vụ tích cực cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có hơn 97% tuyến đường láng nhựa, đường đan giao thông liên xã, liên ấp, đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa và phục vụ cho việc đi lại của nhân dân; có 99,9% hộ sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất, có 92% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, mạng lưới y tế không ngừng được tăng cường và phát triển đảm bảo việc khám, điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập cho nhân dân. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, năm 2015 xã Đông Thạnh được công nhận là xã nông thôn mới, đặc biệt xã Đông Phước được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

* Sáng ngày 28-4, thị xã Long Mỹ tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2016. Đến dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Long Mỹ, Quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phát huy truyền thống anh hùng, nhân dân thị xã Long Mỹ đã sát cánh cùng quân và nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, dân và quân thị xã Long Mỹ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Về kinh tế có bước phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người trên 28 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tập trung nâng cấp, xây dựng và chỉnh trang đô thị theo hướng phát triển của thị xã trong tương lai. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm cải tiến nâng cao chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, cho biết để phát huy tinh thần ngày 30-4, Đảng bộ, dân và quân thị xã Long Mỹ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tốc độ tăng giá trị sản xuất cao hơn năm 2015, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị, thu hút kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào thị xã, hoàn thành các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng xã Long Trị A đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiềm chế phạm pháp hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông.

* Ngày 28-4, huyện Châu Thành A  tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016). Tham dự có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Châu Thành A qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bài phát biểu chính tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A Nguyễn Hoàng Triệu nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn luôn in đậm trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Châu Thành A nói riêng. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A có nhiều nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu trong sự phát triển đó là tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 31 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo tốt. Giáo dục và đào tạo được quan tâm đặc biệt, toàn huyện có 40 trường học thì có 19 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện có 1 xã nông thôn mới là xã Trường Long Tây, năm 2016 sẽ tập trung xây dựng xã nông thôn mới Nhơn Nghĩa A. Đầu năm 2016, trong dịp kỷ niệm 15 năm tái lập, huyện Châu Thành A vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Dịp này, các đại biểu tham dự họp mặt đã được nghe các nhân chứng sống từng tham gia những trận đánh tại địa bàn huyện Châu Thành A trong những năm 1974-1975 kể lại nhiều kỷ niệm không quên.

* Ngày 28-4, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi họp mặt đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Thủy đã đoàn kết một lòng, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 13,63%/năm; mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp tăng theo thời gian; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; Đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét, giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt gần 30 triệu đồng/người/năm.

Nhóm PV – CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>