Ký kết liên tịch về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

29/04/2016 | 10:30 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 28-4, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch giữa UBMTTQVN tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một số tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến dự.

Đại diện các tôn giáo ký kết bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại đây, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tôn giáo thống nhất một số chỉ tiêu thực hiện trong nội dung ký kết như: trên 80% chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia chương trình phù hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; mỗi xã, phường, thị trấn có cơ sở thờ tự xây dựng ít nhất một mô hình cộng đồng tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu do UBMTTQVN, ngành tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức tôn giáo cùng phối hợp xây dựng. Tăng cường phối hợp giám sát về thực hiện bảo vệ môi trường do UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo tiến hành…

Việc ký kết liên tịch này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của các chức sắc và các tín đồ tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu từng địa phương và trong toàn tỉnh. Cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng tôn giáo, địa bàn dân cư. Tăng cường xây dựng đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị cần bám sát chương trình phối hợp để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý quyết liệt, dứt điểm các vụ việc về môi trường, các vi  phạm pháp luật bảo vệ môi trường…

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>