Bí thư Thành ủy Vị Thanh Võ Minh Tâm:

Nhiều hy vọng thành phố Vị Thanh được công nhận đô thị loại II vào năm 2018

29/04/2016 | 10:23 GMT+7

Chia sẻ về công việc sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Võ Minh Tâm (ảnh), Bí thư Thành ủy Vị Thanh, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực để đưa thành phố Vị Thanh thật sự văn minh, đáng sống của tỉnh Hậu Giang. Tuy còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng tôi tin với quyết tâm chính trị cao nhất, thành phố sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng...”.

Sau đại hội đảng cấp thành phố đến nay, những sự phát triển nào của thành phố, ông thấy tâm đắc nhất ?

- Ngay sau Đại hội Đảng, chúng tôi đã cố gắng triển khai nghị quyết đại hội thật sâu sát đến cán bộ, đảng viên, cũng như đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, với mục tiêu là tạo được sự đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết để thực hiện những nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số vấn đề chúng tôi thấy tâm đắc nhất từ sau đại hội đến nay đó là nghị quyết đại hội đặt chỉ tiêu xác đáng, thực tế hơn theo cách tính mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quốc phòng - an ninh được củng cố, nâng chất. Điển hình là công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đạt chất lượng, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tập trung cho an toàn giao thông, trật tự xã hội, chỉnh trang đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là chấn chỉnh lề lối làm việc. Cụ thể hóa điều này, hàng tháng, UBND thành phố sẽ chủ trì tổ chức hội nghị giao ban với các phòng, ban và cơ sở, còn Thành ủy sẽ chủ trì giao ban hàng quý. Với chúng tôi, đây là một bước đi quan trọng để thông qua các báo cáo từ đơn vị, thành phố sẽ kịp thời đánh giá chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố theo kế hoạch đề ra.

Rất phấn khởi là đến thời điểm này, một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra đã thực hiện đạt cao so kế hoạch. Điển hình như thu ngân sách đạt 79,17% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 34,92%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 39,83% (tăng 23,18% so với cùng kỳ)…

Vậy việc sắp xếp nhân sự sau đại hội đến nay đã thật sự ổn định chưa, thưa ông ?

- Trong công tác sắp xếp nhân sự sau đại hội, chúng tôi cũng thực hiện theo đúng quy định, theo Đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X xây dựng và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y.

Có thể nói, từ sau đại hội đến nay, tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở đã tương đối ổn định, bước đầu hoạt động hiệu quả, đáp ứng được những công việc đề ra. Tuy nhiên, công tác cán bộ là việc làm thường xuyên, nên Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ có những chấn chỉnh, bố trí sao cho phù hợp nhất.

Riêng việc xây dựng đô thị loại II, kết quả đến nay ra sao, thưa ông ?

- Đối với xây dựng đô thị loại II, đến thời điểm này, thành phố đã đạt được 38/49 chỉ tiêu, 11 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, có thể kể đến những chỉ tiêu đạt khá cao như thu nhập bình quân đầu người lớn hơn 1,7 lần so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần đây nhất đạt gần 20%; tỷ lệ hộ nghèo thành phố còn chưa đầy 4%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 68%...

Với những chỉ tiêu chưa đạt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Điều quan trọng nhất là không chỉ hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II, mà phải xây dựng Vị Thanh trở thành thành phố đáng sống, điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư, cũng như du khách đến với tỉnh Hậu Giang.

Vị Thanh đang đứng trước nhiều cơ hội để đầu tư, nâng cấp đô thị với số tiền hỗ trợ hàng ngàn tỉ đồng từ các dự án, ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ?

- Chúng tôi cũng rất mừng là với sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, Tiểu dự án Vị Thanh đã được đưa vào Dự án nâng cấp và phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long lần 2. Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 25 triệu USD cho thành phố Vị Thanh và có vốn đối ứng của địa phương. Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các dự án, công trình phục vụ dân sinh như nâng cấp cơ sở hạ tầng dành cho các khu vực nghèo đô thị, cải tạo các tuyến kênh, đường. Bên cạnh đó, sẽ là hỗ trợ tái định cư, cũng như tăng cường năng lực quản lý đô thị.

Ngoài ra, cũng có một số dự án khác cũng phục vụ nâng cấp đô thị có cơ hội đưa về thành phố Vị Thanh. Từ đây, chúng tôi có nhiều hy vọng thành phố sẽ được công nhận đô thị loại II vào năm 2018, sớm hơn khoảng 3 năm so với kế hoạch.

Xin cảm ơn ông !

HOÀNG NGUYÊN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>