Đường về Phương Phú gần hơn

25/04/2016 | 19:08 GMT+7

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường tỉnh (tỉnh lộ) 928B, đoạn đi qua địa bàn xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, không những rút ngắn được khoảng cách lưu thông, mà còn đảm bảo yêu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân.

Sau khi đưa vào khai thác, Tỉnh lộ 928B đã giúp cho quá trình lưu thông và giao thương hàng hóa của người dân được an toàn, thông suốt.

Cách đây hơn năm, Tỉnh lộ 928B (đường ôtô về trung tâm xã Phương Phú) chính thức được thông xe. Tuyến đường nhựa hiện hữu tuy bề mặt chỉ rộng 4,5m, nhưng lợi ích đem lại đối với quá trình lưu thông và giao thương hàng hóa của người dân địa phương là không nhỏ.

Thoát khỏi cảnh lụy đò

Hướng mắt ra đoạn đường nhựa đi qua phía trước tiệm sửa xe gắn máy cặp vách tường nhà, anh Trần Quốc Nghĩa, ở ấp Phương An A, xã Phương Phú, thừa nhận: Từ ngày con lộ đưa vào sử dụng đến nay, bà con ai nấy đều rất phấn khởi. Bởi cảnh đi lại khó nhọc do mặt đường gồ ghề, trũng thấp trước đây đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng mới bằng cách đổ đá san lấp nâng cao nền và láng nhựa thẳng tắp. Bây giờ có xe, có đường thông thoáng nên cuộc sống người dân thoải mái bội phần. Muốn về trung tâm huyện hay ngược xuôi đến các địa bàn lân cận không còn cảnh vượt sông như trước đây nữa.

Còn nhớ vào thời điểm 3 năm trước, khi dự án Tỉnh lộ 928B vẫn trong tình trạng triển khai nham nhở, vấn đề đi lại và giao thương hàng hóa của cư dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường, trong đó có đoạn đi qua địa bàn xã Phương Phú hết sức trắc trở. Lúc này, tuy nằm giữa hai đô thị Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp) và Trà Lồng (thị xã Long Mỹ), nhưng Phương Phú gần như bị cô lập với nhiều địa bàn lân cận. Anh Nghĩa lý giải: “Đơn giản là do mặt đường đất đá hỗn tạp, với nhiều ổ voi, ổ gà. Vào mùa nắng thì bụi bặm mù mịt, đến lúc mưa xuống nước lại ứ đọng thường xuyên nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ đối với người đi đường”.

Do đó, thay vì ngược xuôi trên chính con đường của làng quê mình, thì hầu hết bà con đều chọn giải pháp chạy vòng cho an toàn. Nghĩa là qua đò vượt kênh Quản lộ Phụng Hiệp, lưu thông nhờ đường bên phía tỉnh bạn Sóc Trăng để đến được nơi mà họ muốn. Chủ tịch UBND xã Phương Phú Nguyễn Thanh Hùng cho biết, do Tỉnh lộ 928B là dự án bức xúc nên tỉnh đã cho chủ trương triển khai thực hiện tiếp gói thầu số 4 vào năm 2014, nhằm kịp thời giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới của địa phương. Rõ ràng, từ ngày đưa vào khai thác, vấn đề đi lại và giao thương hàng hóa của người dân đã dễ dàng và nhanh chóng.

Hướng đến tuyến đường an toàn

Nhìn xe cộ lưu thông nhộn nhịp suốt ngày, làng quê thay da đổi thịt mà lòng ông Nguyễn Văn Nam, ở ấp Phương An A, xã Phương Phú, đã thấy vui. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui đó là không ít nỗi băn khoăn trong vấn đề giao thông ở xã nông thôn mới. Ông Nam bày tỏ: “Trước đây, mặt lộ đá lởm chởm nên chuyện lái xe sao cho đừng té đã là tốt lắm rồi, chứ làm gì có cơ hội tăng ga, vượt mặt hay thắng gấp như bây giờ. Một phần là vì đường sá ngon lành nên ai cũng muốn đi mau về lẹ hết. Nhất là cảnh thanh niên vượt ẩu, phóng nhanh làm sao tránh khỏi tai nạn”.

Sự băn khoăn, lo lắng của ông Nam trong vấn đề lái xe an toàn khi đường sá thông thoáng là chuyện không thừa. Bằng chứng là rải rác trên đoạn đường đi qua địa bàn xã Phương Phú đang hiện rõ những vết sơn trắng xóa vẽ lại hiện trường của từng vụ tai nạn trên mặt lộ của lực lượng cảnh sát giao thông. Cho nên, sau khi nghe thông tin chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng huyện xúc tiến triển khai xây dựng mô hình “Đoạn đường văn hóa an toàn giao thông” trên tuyến đường huyết mạch dẫn về trung tâm xã, mà nhiều cá nhân có chung nỗi niềm tâm sự giống như ông Nam cảm thấy mừng thầm.

Ông Nam chia sẻ: “Hai bên mé lộ đã được người dân trồng cây xanh, hoa kiểng sạch đẹp lắm rồi. Giờ chỉ cần nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ nữa thì còn gì bằng”. Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phương Phú, cùng với Tỉnh lộ 928B, nhiều tuyến đường, cây cầu nối trung tâm xã với các ấp, giữa các ấp với nhau cũng được nâng cấp, xây dựng mới. Đáng nói là cơ quan chức năng huyện đang chuẩn bị các bước cần thiết để tiến đến xây dựng mô hình “Đoạn đường văn hóa an toàn giao thông”, góp phần đảm bảo quá trình đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trên tuyến đường, đoạn đi qua địa bàn xã được an toàn, thông suốt.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>