Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc

25/04/2016 | 08:11 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016). Bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 62 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến dự.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.TÂN

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Theo đó, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc với nhiều tên gọi khác nhau, song luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết tốt vấn đề dân tộc trên phạm vi cả nước. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã có sự trưởng thành mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; các chính sách dân tộc được ban hành toàn diện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được đảm bảo, văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát triển, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

Phát huy truyền thống ấy, 12 năm thành lập, cán bộ cơ quan công tác dân tộc các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là kịp thời tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như Chương trình 135; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo... Qua đó, góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; đời sống đồng bào từng bước được nâng lên; quyền bình đẳng giữa các dân tộc ngày càng được đảm bảo; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, đồng bào một lòng với Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đồng Văn Thanh biểu dương những kết quả về công tác dân tộc mà tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, ngành dân tộc phải tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng về công tác dân tộc; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chống mọi biểu hiện cục bộ, gây mất đoàn kết tại địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án của Nhà nước về nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, chú ý lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển sản xuất ổn định, bền vững; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên đồng bào dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc ngày càng chuyên sâu về nghiệp vụ, bám sát địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán đồng bào dân tộc thiểu số…

Dịp này, Ủy ban dân tộc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 35 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>