Phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết nắng nóng

21/04/2016 | 09:18 GMT+7

Trong những ngày gần đây, số lượng trẻ nhập viện điều trị đang có chiều hướng gia tăng với các bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Để giúp người dân hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Hạnh (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang.

Thưa ông, những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trẻ dễ bị nhiễm bệnh vào mùa nắng nóng ?

- Do thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện thuận lợi để các tác nhân như vi khuẩn, siêu vi,… bùng phát mạnh và tấn công gây bệnh cho con người. Trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh bởi khả năng miễn dịch và sức đề kháng yếu. Đồng thời, do sự chủ quan của các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc con cái cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nhiễm bệnh.

Xin ông cho biết, ngành chức năng sẽ có những giải pháp gì để người dân biết cách phòng, chống bệnh ?

- Hiện tại, trung tâm đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch đến tận tuyến huyện, xã. Đồng thời, tổ chức mít-tinh phòng, chống vi-rút Zika và bệnh sốt xuất huyết.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi. Giám sát và xử lý dịch bệnh triệt để, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Song song đó, tại các đơn vị cũng tổ chức thực hiện tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi; 18 tháng tuổi; 3 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%.

Tại hộ gia đình cần những biện pháp cụ thể gì để phòng, chống bệnh có hiệu quả, thưa ông ?

- Để góp phần phòng ngừa các bệnh xảy ra vào mùa nắng nóng, các bậc cha mẹ cần lưu ý thực hiện những điều sau đây:

Tạo cho trẻ có thói quen tốt như rửa tay sạch, đúng cách bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh để loại bỏ tác nhân gây bệnh. Các gia đình nên chế biến và bảo quản đồ ăn, thức uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm loại trừ những bệnh về đường tiêu hóa.

Để dịch bệnh không xảy ra, mọi người cần giữ cho mình môi trường sống luôn thông thoáng, trong lành nhằm hạn chế sự lây nhiễm của các bệnh lý truyền nhiễm bằng cách phát quang bụi rậm, loại bỏ những nơi nước đọng để ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn. Cho trẻ ngủ mùng kể cả ban ngày và diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cần thực hiện tốt vấn đề tiêm chủng theo quy định, nhằm giúp trẻ phòng ngừa những bệnh nguy hiểm và bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng.

Xin cảm ơn ông !

HỒNG NHUNG thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>