“Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”

19/04/2016 | 08:25 GMT+7

Từ sau chia tách đến nay, các cấp ủy đảng của thị xã Long Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, từng bước nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ khu vực Bình Hiếu.

Chi bộ khu vực Bình Hiếu là một trong 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Vĩnh Tường. Đây là một chi bộ khá đặc biệt với đa số đảng viên là người cao tuổi. Các đồng chí này vẫn duy trì sinh hoạt và nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ. Nhờ vậy, là tấm gương sáng cho đảng viên trẻ noi theo. Có đảng viên đã trên 80 tuổi như đồng chí Hồ Minh Giao, dù đã làm đơn miễn sinh hoạt, nhưng khi nào khỏe cũng đến dự họp chi bộ. Ngoài ra, còn nhiều đồng chí khác từ 60-75 tuổi vẫn duy trì tham gia sinh hoạt chi bộ. Ông Võ Văn Lộc, đảng viên 72 tuổi, với gần 40 tuổi Đảng, cho rằng: “Mình là lớp người đi trước, phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định, Điều lệ Đảng. Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hay có những khi sinh hoạt đột xuất tôi đều nghiêm túc đến dự. Không phải trường hợp thật sự khó khăn thì không vắng sinh hoạt chi bộ, không đi trễ giờ”. Chi bộ khu vực Bình Hiếu không thiếu những đảng viên gương mẫu như ông Lộc. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ khu vực luôn được thực hiện đầy đủ. Các buổi họp chi bộ, đảng viên rất tích cực phát biểu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, chứ không chỉ có ý kiến của người chủ trì cuộc họp. Theo nhận định của ông Trịnh Văn Nhâm, Bí thư Chi bộ khu vực Bình Hiếu, thì chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên nhờ có được nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên. Nhiều vấn đề về đường sá, cầu, vấn đề bức xúc trong cuộc sống người dân ở khu vực được phản ánh kịp thời. Các đảng viên duy trì thực hiện tự phê bình và phê bình, từng bước nâng chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Các buổi họp chi bộ khu vực luôn được duy trì từ ngày 1-5 hàng tháng với không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết. Những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực được tôn trọng và động viên, khuyến khích. Đảng viên đã cống hiến trí tuệ của mình góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy phường đã tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Nguyễn Trung Kiệt, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tường, cho biết: “Xác định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nên ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phân công cấp ủy chỉ đạo 3 chi bộ khu vực và phân công trưởng, phó đoàn thể chỉ đạo và dự sinh hoạt lệ hàng tháng với các chi bộ. Đảng ủy có 11 chi bộ trực thuộc với 184 đảng viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng chất lượng sinh hoạt. Đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt đúng quy định. Đánh giá sâu về tư tưởng đảng viên, đảng viên cũng có nhận thức cao hơn”. Chính nhờ cấp ủy, trưởng, phó đoàn thể phường thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ nên chủ trương, nghị quyết của Đảng được tuyên truyền kịp thời đến đảng viên. Hay có những vấn đề gì chi bộ cần đề xuất, kiến nghị về trên thì các đồng chí cũng ghi nhận và báo cáo lại ở những cuộc họp gần nhất.

Ông Lê Văn Nết, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ, cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thị ủy đã phân công 46 đồng chí là thị ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành thị xã dự sinh hoạt hàng tháng ở các chi bộ để nắm lại tình hình tư tưởng, triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Thị ủy đến đảng viên. Giúp Thị ủy nắm được tình hình cơ sở, đảng viên cũng nắm được chủ trương, Nghị quyết của Thị ủy. Việc quản lý đảng viên chặt hơn, chất lượng sinh hoạt chi bộ cao hơn, giảm đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở đảng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nếu có những hạn chế, thiếu sót hay sai phạm”. Thị ủy có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng ủy và 37 chi bộ.

Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến với quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”, thực hiện lời dạy này, Thị ủy Long Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>