Dấu ấn thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh

17/03/2016 | 08:21 GMT+7

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2016, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức phát động phong trào Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh bằng nhiều việc làm thiết thực.

Công an làm thủ tục cấp giấy CMND cho học sinh tại Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh.

Một trong những công trình, phần việc nổi bật của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh lớp 9 trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND), cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với 3 điểm trường THCS trong tỉnh (Trường THCS Trường Long A, huyện Châu Thành A; Trường THCS Nguyễn Văn Quy, huyện Châu Thành; Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh) để tổ chức các buổi cấp CMND cho học sinh tại trường.

Mặc dù đã được ban giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm thông báo, nhắc nhở từ đầu tuần, nhưng có không ít học sinh đã tỏ ra bỡ ngỡ với việc làm các thủ tục để được cấp CMND. Tuy nhiên, khi được cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn thì các em cảm thấy yên tâm. Em Bùi Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lê Quí Đôn, cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi làm CMND, được các anh công an hướng dẫn điền thông tin vào các biểu mẫu, nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng”.

Trong thời gian 1 ngày, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở các huyện, thành phố đã cấp được 485 CMND cho học sinh. Đại úy Đặng Quốc Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Thủ tục xin cấp CMND cũng đơn giản, chỉ cần các em đem hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh và tiền lệ phí cấp mới 7.000 đồng là làm được. Trong thời gian 3-5 ngày chúng tôi sẽ cấp CMND đến tận trường cho các em”.

Để góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về bảo vệ môi trường, Huyện đoàn Châu Thành và các cấp xã đoàn trực thuộc đã ra quân thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh. Trong đó nổi bật là hoạt động của hơn 200 ĐVTN tham gia trồng và chăm sóc 1.000 cây hoàng yến, nhằm xây dựng tuyến đường đẹp tại xã Đông Phú, góp phần thể hiện tinh thần của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới…

Trên các tuyến đường đi qua ấp Phú Lợi, Phú Thọ, Phú Hưng, Phú Nhơn, xã Đông Phú, các ĐVTN lưng áo đẫm mồ hôi, tay đào đất, vác cây, phát quang bụi rậm với tiếng cười, nói và hành động đẹp. Anh Nguyễn Sông Hậu, Bí thư Xã đoàn Đông Phú, cho biết: “Điều động viên lớn nhất để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện là sự đồng tình ủng hộ của người dân, họ có mặt ở dọc các tuyến đường suốt thời gian thanh niên làm việc để trò chuyện, khích lệ tinh thần đoàn viên, và dọn vệ sinh trước nhà để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Chân, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, nói: “Phong trào Ngày thứ bảy tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh là dịp để tuổi trẻ thể hiện tinh thần tình nguyện. Thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng đối với thanh niên chúng tôi vẫn tích cực hưởng ứng phong trào, tổ chức những hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân, xây dựng được trong lòng người dân dấu ấn đẹp trong việc thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng”.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>