Tháng thanh niên ở Vị Thủy

15/03/2016 | 07:58 GMT+7

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2016 và chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), tuổi trẻ huyện Vị  Thủy có nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia hái hoa dân chủ sau buổi xem phim tư liệu.

“Sức nóng” của Tháng thanh niên đang lan tỏa khắp nơi. Trong những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp màu áo xanh tình nguyện xuất hiện với nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng, mang lại lợi ích cho xã hội… Sau lễ khởi động Tháng thanh niên, Huyện đoàn Vị Thủy trao 65 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng; tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề “Tuổi trẻ Vị Thủy tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN)…

Huyện đoàn Vị Thủy cũng khởi công xây dựng 3 căn nhà nhân ái cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở tại các xã: Vị Trung, Vị Đông và Vị Thanh, với số tiền 120 triệu đồng. Có hoàn cảnh khó khăn và là thanh niên tình nguyện lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Thanh Sách, ở xã Vị Trung, được hỗ trợ 25 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái. Đến thăm gia đình anh Sách, ông Nguyễn Văn Thép (cha anh Sách) bộc bạch: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi con trai mình trúng tuyển và lên đường tòng quân, rồi được nhận căn nhà nhân ái, nên niềm vui của gia đình nhân đôi. Sau khi con tôi xuất ngũ về đoàn tụ, bên căn nhà mới thì còn gì vui bằng”.

Tính đến nay, các cơ sở đoàn trong huyện Vị Thủy đã thực hiện được 18 công trình thanh niên, với sự tham gia của 6.000 ĐVTN. Qua các công trình, phần việc nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, nâng chất tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở các xã; xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như công trình thanh niên đắp ta-luy, trồng hoa, xây dựng con đường đẹp ở ấp 9, xã Vị Thắng; trồng 2.300 cây sao tại xã Vị Thắng, xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Trung…

Anh Võ Hoài Hận, Bí thư Huyện đoàn Vị Thủy, cho biết: “Trong Tháng thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo cho các đoàn cơ sở thực hiện công trình, phần việc phải có chất lượng, trọng tâm, đặc biệt là phải góp phần hỗ trợ các xã xây dựng thiết chế văn hóa, thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.

Một trong những hoạt động nổi bật nữa và được đánh giá cao của Huyện đoàn Vị Thủy là tổ chức các buổi chiếu phim tư liệu về biển đảo, về Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông và Nghị định số 171/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho ĐVTN, học sinh tại 16 đoàn cơ sở. Sau các buổi chiếu phim, tuyên truyền, ĐVTN và học sinh được tham gia hái hoa dân chủ xoay quanh các nội dung vừa xem. Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Vị Thủy trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao hiểu biết cho ĐVTN về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về biển đảo; nâng cao kỹ năng, kiến thức cho học sinh khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Tường Duy, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy, cho biết: “Em cảm thấy bổ ích, có nhiều câu hỏi thú vị, phù hợp với kiến thức của học sinh”.

Các hoạt động Tháng thanh niên tại huyện Vị Thủy đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng người dân, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó, khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng vì cộng đồng, vì xã hội…

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>