Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

14/03/2016 | 07:53 GMT+7

Để tạo sự đột phá trong năm bản lề của nhiệm kỳ 2015-2020, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh đã có những hoạt động hướng về cơ sở.

Bí thư Thành ủy Vị Thanh Võ Minh Tâm (người thứ 3 bên trái) họp lệ tháng 3 với Chi bộ khu vực 1, phường I.

Mới đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường I thấy rất hân hoan khi có Bí thư Thành ủy Vị Thanh xuống đối thoại, lắng nghe người dân chia sẻ về chuyện lắp đặt mái che không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Các cuộc họp ở 4 khu vực về vấn đề trên đều có mặt Bí thư Thành ủy Vị Thanh Võ Minh Tâm.

Ông Tâm cho biết: “Bắt đầu từ phường I sẽ thực hiện hoàn thành việc xóa mái che sai quy định, tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Sau khi hoàn tất mới đến các xã, phường khác. Tôi chỉ đạo sâu sát vì không muốn sự dàn trải, làm tràn lan, hạn chế tình trạng hô hào, đại trà. Đã làm việc gì phải tới nơi tới chốn”.

Từ sự chỉ đạo của người đứng đầu Thành ủy, bước đầu đã có sự thay đổi tích cực. Như tại cửa hàng ăn uống số 5, siêu thị Co.opMart Vị Thanh, những mái che quá khổ đã tháo dỡ. Riêng tại Bưu điện Vị Thanh sử dụng rào chắn lấn ra bên ngoài đã được Bí thư Thành ủy lưu ý. Có thể thấy, những việc này phải do UBND thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, nhưng theo ý kiến của ông Tâm, để thành phố văn minh, sạch, đẹp, xứng đáng với tầm vóc của trung tâm tỉnh lỵ là trách nhiệm của chung, ai cũng phải có sự chỉ đạo phù hợp.

Ông Tâm cho rằng, đã có những cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh chê rằng, việc xây dựng lấn chiếm khiến Vị Thanh nhìn không ra dáng dấp một thành phố, nên ông cùng lãnh đạo thành phố cố gắng xây dựng phố thị văn minh, sạch, đẹp thật sự.

Không phải đến bây giờ mới có chủ trương dỡ bỏ mái che vi phạm, nhưng có thể thấy đây là vị Bí thư Thành ủy quyết liệt, mạnh mẽ nhất trong chỉ đạo lập lại trật tự đô thị Vị Thanh.

Tại khu vực 1, phường I, trong 86 hộ có mái che không đúng quy định, ông Tâm gặp gỡ được 66 hộ và đã có gần phân nửa số này cam kết tháo dỡ. Ông Lâm Diệu Đoàn, đảng viên Chi bộ khu vực 1, nói: “Tôi công tác cũng vài chục năm rồi, nay đã về hưu, nhưng lần đầu tiên thấy có một Bí thư Thành ủy xuống tận các ấp, khu vực để lắng nghe, đối thoại, chia sẻ với người dân có mái che sai quy định. Đó mới thật sự là sâu sát cơ sở, chỉ đạo kịp thời của người đứng đầu thành phố. Chúng tôi thấy rất mừng và trân trọng điều đó”.

Đầu nhiệm kỳ mới, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xuống sinh hoạt lệ hàng tháng tại các chi bộ ấp, khu vực trên địa bàn. Theo ông Tâm, đây không phải là sáng tạo của ông, mà từ nhiệm kỳ trước, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thực hiện công tác này để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Ông Lữ Phước Lợi, Bí thư Chi bộ khu vực 1, bộc bạch: “Chúng tôi được Bí thư Thành ủy khen đúng lúc và phê bình, chia sẻ những điều khu vực làm chưa tốt một cách chân thành. Bên cạnh đó, ông Tâm đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện việc chỉ đạo tại chi bộ, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị từ Trung ương, Tỉnh ủy và thành phố, giúp cho cán bộ, đảng viên ở chi bộ khu vực nắm bắt kịp thời những vấn đề thời sự”.

Những gì Bí thư Thành ủy Vị Thanh làm là vì lợi ích chung của thành phố. Đó cũng là tấm lòng của ông Tâm với thành phố này và cũng là biểu hiện cụ thể nhất của việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trước Đảng bộ, nhân dân thành phố Vị Thanh.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>