Phát triển đảng trong doanh nghiệp

26/02/2016 | 08:32 GMT+7

Phát triển đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang là một trong những doanh nghiệp thành lập được chi bộ trong năm 2016.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, góp phần phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại những đơn vị này.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp hiện có 33 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 1.477 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển đảng viên được Đảng ủy Khối và lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm. Năm 2015, Đảng ủy Khối phát triển được 48 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 84 đồng chí. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành lập được 2 chi bộ ở 2 doanh nghiệp tư nhân. Hầu hết những đảng viên mới kết nạp đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang (công ty), tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, nhận thức rõ về việc cần thiết phải có tổ chức đảng nên đã họp bàn và xin thành lập vào tháng 1-2016 với 3 đảng viên. Ông Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Chi bộ công ty, cho biết: “Trước đó, công ty đã thành lập được công đoàn và hướng tới sẽ thành lập chi đoàn nhằm đảm bảo số lượng đoàn viên để quy hoạch nguồn phát triển đảng viên mới cho chi bộ. Tuy mới thành lập và ít đảng viên nhưng chi bộ vẫn quyết tâm thực hiện theo Nghị quyết của chi bộ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các quy định của Đảng”.

Tuy là công ty có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực sản xuất trụ điện bê tông, cống bê tông cốt thép thoát nước, gạch bê tông lát nền,… nhưng Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến quyền lợi chính trị của người lao động. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Quốc Hận, trước đây đã kết nạp đảng và sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú (xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Tuy nhiên, do hoàn cảnh nên anh không thể vừa hoàn thành công tác tại công ty vừa đảm bảo sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Vì vậy, anh viết đơn xin phép miễn sinh hoạt đảng. Anh Hận cho biết: “Từ khi chuyển về sinh hoạt tại chi bộ công ty tôi tiết kiệm được thời gian và tập trung vào công việc chuyên môn hơn, hàng tháng không phải xin phép ban lãnh đạo công ty về địa phương họp. Không chỉ vậy, công ty còn tạo nhiều điều kiện để tôi có thể trở về địa phương sinh hoạt đảng viên nơi cư trú”.

Đối với những doanh nghiệp đã thành lập tổ chức đảng thì Đảng ủy Khối doanh nghiệp quan tâm kiện toàn bộ máy cấp ủy, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng của cán bộ, công nhân; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng gương mẫu, ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm với việc thành lập chi bộ đảng. Việc tiếp cận, tuyên truyền thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn nhiều khó khăn.

Để công tác phát triển đảng đáp ứng được yêu cầu và tăng về số lượng, ông Võ Minh Như, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp, cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Diễn đàn doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, qua đó, giúp các doanh nghiệp thấy được sự quan tâm của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị mình”.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>