Trường Long Tây đưa nghị quyết vào cuộc sống

17/02/2016 | 07:53 GMT+7

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, đã quan tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống. Đảng ủy xã đã thông qua các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, nâng chất tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM), từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Tuyến đường ấp Trường Thuân A.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đảng ủy xã Trường Long Tây đã xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tế địa phương, đúng với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nghị quyết được triển khai đến từng ấp, từng chi bộ, tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện. Xã cũng đã thực hiện các giải pháp giám sát việc triển khai để có sự điều chỉnh kịp thời việc tổ chức đưa Nghị quyết Đảng bộ xã vào cuộc sống, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Gia đình ông Đinh Công Thuẩn, ở ấp Trường Thọ A, là một trong nhiều hộ dân ở xã thực hiện thành công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, bà con xóm giềng nói ông Thuẩn… “khùng”, vì xung quanh ai cũng trồng lúa, nhưng ông Thuẩn lại cải tạo ruộng đất, chôn cọc trồng thanh long. Ông Thuẩn chia sẻ: “Trước đây, ruộng đất tôi cũng chỉ để trồng lúa, sau khi đi tham quan các mô hình trồng thanh long ở Vĩnh Long và áp dụng mô hình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP nên gia đình tôi có được thu nhập cao”.

Hiện ông Thuẩn đang canh tác trên diện tích 2ha đất với khoảng 2.000 trụ thanh long. Mỗi vụ thu hoạch khoảng 30 tấn trái, doanh thu khoảng 2,1 tỉ đồng.

 Tuy đạt được danh hiệu xã NTM, nhưng xã vẫn chú trọng việc giữ vững và nâng chất các tiêu chí. Hàng năm, Đảng ủy xã rất quan tâm xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, nâng chất các tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và cho cả giai đoạn 2015-2020.

 Về Trường Long Tây hôm nay dễ dàng nhận thấy tuyến đường vào các ấp rất thông thoáng, nhiều tuyến đường nhựa rất khang trang. Đến nay, 100% trục đường xã, liên xã được cứng hóa, minh chứng tiêu biểu là tuyến đường ở ấp Trường Thuận A. Để có được tuyến đường rộng 3,5m, dài 2,6km như hôm nay, người dân đã tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa, hàng rào để công trình được thi công thuận lợi, nhanh chóng. Ông Lê Văn Lượm, một trong những hộ tiên phong trong việc hiến đất làm đường ở ấp, cho biết: “Tuy Nhà nước đầu tư tiền để nâng cấp tuyến lộ này, nhưng mọi người ở đây rất có ý thức ủng hộ. Thực tế cho thấy, từ khi tuyến đường này đưa vào sử dụng năm 2014, đã phát huy được hiệu quả tích cực. Từ đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con được thuận tiện và nhanh chóng hơn”.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ ra nghị quyết về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo từng năm. Tiếp tục chỉ đạo vấn đề phát triển sản xuất kinh tế, cụ thể là nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, vận động bà con cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp”.

Có thể nói, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra đang được triển khai thực hiện một cách tập trung, có tác động tích cực đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Ngay từ mùa xuân đầu tiên của nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Long Tây đã thực hiện các giải pháp nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>