Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Năm 2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Vị Thủy đã tích cực nâng chất giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
Trước khi bắt đầu một buổi đứng lớp, giáo viên của Trung tâm BDCT huyện Vị Thủy luôn chuẩn bị kỹ về mặt nội dung.
Quá trình tổ chức bồi dưỡng các lớp ở trung tâm đều thực hiện đúng quy định. Trước khi tiến hành mở lớp, Ban Giám đốc luôn bàn bạc để đi đến thống nhất về nội dung, thời gian, phân công giảng bài cho từng giảng viên và mời thỉnh giảng; nội dung bài giảng luôn gắn với chuyên môn của từng giáo viên. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên trung tâm luân phiên dự giờ; tổ chức phát phiếu cho học viên nhận xét, đánh giá khả năng truyền đạt của thầy cô. Từ đó, Ban Giám đốc và các giáo viên cùng nhau trao đổi để rút kinh nghiệm.
Ông Phạm Quốc Thạnh, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Vị Thủy, cho biết: Khi kết thúc khóa học, nhằm đánh giá lại nhận thức của học viên, trung tâm cho học viên thảo luận, ôn lại kiến thức và tổ chức viết bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại, xét khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu. Ngoài ra, trung tâm còn duy trì có hiệu quả 12 kỳ sinh hoạt báo cáo viên cấp huyện về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Năm qua, Trung tâm BDCT huyện Vị Thủy mở 75 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 5.280 lượt học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền, đoàn thể, sơ cấp lý luận chính trị… Đối với công tác chiêu sinh, trung tâm mở các lớp bồi dưỡng theo cụm để thuận tiện cho việc đi lại của học viên. Bên cạnh đó, còn thường xuyên thông tin cho cấp ủy nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.
Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm còn chú trọng việc nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, đưa đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho giảng viên kết hợp với đi thực tế. Vì vậy, bài giảng của giáo viên luôn gắn kết các nội dung lý luận và thực tiễn. Bà Nguyễn Thị Hơn, giáo viên của trung tâm, cho biết: “Giáo viên ở trung tâm luôn chuẩn bị giáo án, dụng cụ cần thiết trước khi lên lớp. Khi lên lớp, tôi hay áp dụng các phương pháp giảng dạy như thuyết trình, vấn đáp, thảo luận…”.
Chính vì vậy, học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ lý luận, kiến thức và năng lực công tác; vận dụng khá tốt lý luận vào thực tế; có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Từng là học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2015, ông Danh Hoàng Lâm, ở xã Vị Thủy, cho biết: “Trong mỗi tiết học, giáo viên luôn giải thích cặn kẽ những vấn đề trong bài giảng. Sau khóa học, tôi được trang bị các kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng qua các giai đoạn lịch sử. Từ đó, tôi đã nâng cao hơn nhận thức chính trị, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác tại địa phương”.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, trung tâm sẽ có kế hoạch cụ thể về kế hoạch tổ chức các lớp chuyên đề, bồi dưỡng kết nạp đảng, lý luận cho đảng viên mới… Đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết nhiệm kỳ mới của Huyện ủy, Tỉnh ủy và Nghị quyết lần thứ XII của Đảng ra cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Bài, ảnh: Q.L
- Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
- Đặt tên xã, phường sau sáp nhập: Cần đảm bảo đồng thuận của người dân
- Luôn suy nghĩ, hành động vì lợi ích quê hương
- Gần 100 vận động viên tham dự Giải quần vợt tỉnh
- Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm các sự kiện lớn
- Carpla - Địa chỉ mua xe Toyota Veloz Cross cũ uy tín, chất lượng
- Lễ hội Kỳ Yên Hạ điền tại ngôi đình trăm năm tuổi ở thành phố Ngã Bảy, từng được vua ban sắc phong
- Ngày giải phóng vẫn vẹn nguyên trong ký ức
- “Truyện về Hồ Chí Minh”
- Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới
- Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới
- Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Nên mạnh dạn đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh
- Hội An, Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO
- Vận động xã hội hóa hơn 4,5 tỉ đồng chăm lo người cao tuổi
- Ứng phó kịp thời những biến động bất thường cung cầu hàng hóa dịp Tết
- Nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo
- Ngân sách chi 7.500 tỉ đồng/năm để miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh