Ra đồng đầu năm

11/02/2016 | 19:29 GMT+7

Mồng 4 tết, chạy dọc theo Quốc lộ 61C, nhiều nông dân đã bắt tay vào công việc đồng áng sau những ngày nghỉ tết. Dù vui xuân nhưng bà con không quên quan tâm chăm sóc đồng ruộng để có được những mùa lúa bội thu. Phóng viên Báo Hậu Giang ghi lại một số hình ảnh lao động tất bật ngày đầu năm của nhà nông.

Hộ ông Nguyễn Văn Kỳ, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, đang thu hoạch 1,4 ha lúa Đông xuân. Gia đình ông Kỳ là một trong những hộ dân thu hoạch lúa sớm sau những ngày nghỉ tết trên tuyến quốc lộ 61C.

Chị Hà Thị Cẩm Hà, ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tranh thủ ra đồng sớm để cắt lúa lộn chuẩn bị thu hoạch lúa Đông xuân vào giữa tháng giêng. Năm nay, gia đình chị phấn khởi vì lúa trúng mùa được giá. Được biết, chị Cẩm Hà canh tác 3,7 ha đất lúa. Với vụ thu hoạch này, chị an tâm có nguồn vốn kha khá để lo cuộc sống trong năm mới.

Gia đình bà Phan Kim Ngân, ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đã ra đồng cấy giặm lúa đầu năm.

Anh Phạm Hoài Vũ, ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, bón phân đợt đầu tiên cho ruộng lúa hè thu.

Anh Bùi Văn Út, ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, cũng tranh thủ những ngày tết để sa san lại đất cho bằng phẳng, chăm sóc vụ lúa Hè thu 2016.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>