Sắc xuân cho những chồi non

09/02/2016 | 05:50 GMT+7

Hòa cùng không khí háo hức đón chào mùa xuân mới, năm nay, ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang lại càng vui hơn khi đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNCTE5T) giai đoạn 2010-2015 đã cơ bản hoàn thành với những kết quả khả quan. Việc hoàn thành đề án đã góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, tạo đà để ngành giáo dục tỉnh nhà vươn lên với nhiều thành tích cao trong năm mới.

100% lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầu non.

Theo kết quả thực hiện đề án, Hậu Giang đã có 76/76 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn PCGDMNCTE5T, có 100% huyện, thị, thành phố đạt tiêu chuẩn PCGDMNCTE5T, công tác huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,84%. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi được ăn bán trú đạt gần 56%, 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được học 2 buổi/ngày… Đặc biệt, hiệu quả mang lại của đề án là đã giúp tỉnh xóa trắng xã, phường không có trường mầm non, mẫu giáo.

Mùa xuân từ những công trình

Hòa trong sắc xuân rộn ràng, tươi mới, chúng tôi có dịp trở về Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, huyện Phụng Hiệp, tận mắt chứng kiến sự đổi thay diệu kỳ của ngôi trường này. Dẫn chúng tôi đi tham quan khuôn viên nhà trường, vào tận các phòng học rất đẹp với lung linh các sắc màu xanh, đỏ, ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, phấn khởi cho biết: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cùng nguồn ngân sách 2 đơn vị thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang tài trợ, mà chúng tôi có được ngôi trường khang trang và hiện đại như hiện nay. Chúng tôi rất biết ơn các chú, các anh, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương để chung tay đầu tư cho giáo dục. Đặc biệt, từ nguồn vận động xã hội hóa, vào năm 2015, Phụng Hiệp đã hoàn thành đề án PCGDMNCTE5T. Việc hoàn thành đề án đã giúp các xã, thị trấn trong huyện nâng cao hơn chất lượng nuôi dạy và chăm sóc trẻ”. Công trình Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ được xây dựng trên diện tích hơn 7.100m2 gồm có 7 phòng học, 10 phòng chức năng, khu hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên, sân đường nội bộ, nhà xe… với tổng kinh phí hơn 28,8 tỉ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 200 trẻ. Đây được xem là ngôi trường xây dựng với quy mô và thiết kế hiện đại nhất hiện nay của tỉnh.

Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ được xây dựng khang trang, hiện đại.

Cô Nguyễn Kim Ngọc, giáo viên dạy lớp lá Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, nhớ lại: “Trước đây, các em trong độ tuổi mầm non của xã Phương Bình phải học ở rất nhiều điểm trường đặt tại nhà dân, nhà thông tin ấp, trụ sở xã, nên phòng ốc nhỏ hẹp, thiếu trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ... Cũng vì thiếu phòng học nên các em phải học ghép lớp, gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc và dạy trẻ. Thế nhưng, điều này đã trở thành câu chuyện của quá khứ. Với cơ sở vật chất khang trang như hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực dạy tốt, học tốt để xứng đáng với kỳ vọng của các chú, các bác mạnh thường quân”. Hiện tại, trường có tổng số 24 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. 100% giáo viên đều đạt chuẩn, trên chuẩn chiếm hơn 62%. Kết thúc năm học 2014-2015, 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần và được khám sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt trên 98%. Tỷ lệ trẻ phát triển tốt hơn 97%.

Chia tay với các cô, các bé Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, chúng tôi đến thăm Trường Mẫu giáo Long Phú, thị xã Long Mỹ. Không khí cho Tết cổ truyền đã tràn ngập nơi đây. Các cô giáo đang tranh thủ thời gian rảnh để trang trí tạo ra một không gian tết lung linh dành tặng cho các bé. Trên cửa các lớp, được các cô cẩn thận đến từng nét vẽ để trang trí cành đào, cành mai, bánh, pháo… rất sinh động. Cô Huỳnh Thị Khéo, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mùa xuân này, cô và trò chúng tôi có niềm vui nhân đôi. Khi vừa có trường mới khang trang, rộng, thoáng, vừa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là niềm tự hào cho trường và cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao hơn chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại trường”. Trường Mẫu giáo Long Phú được đầu tư mới và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 gồm 4 phòng học và 3 phòng chức năng, với kinh phí 3,4 tỉ đồng. Giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng thêm 4 phòng chức năng, một số công trình phụ trợ như: nhà bếp, nhà ăn, đường đi nội bộ, vườn rau của bé… với kinh phí gần 3 tỉ đồng. Việc đầu tư cơ sở vật chất đã giúp trường hoàn thiện 5 tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015.

Được học trong môi trường tốt, trẻ thỏa sức phát huy tính sáng tạo của mình.

Đây là 2 trong số 13 công trình trường mầm non, mẫu giáo được tỉnh đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí hơn 169,2 tỉ đồng do các doanh nghiệp, ngân hàng hỗ trợ. Những công trình này đã xóa trắng xã, phường không có trường mầm non, mẫu giáo, góp phần vào hoàn thành cơ bản đề án PCGDMNCTE5T giai đoạn 2010-2015 của tỉnh.

Thành quả từ sự chung tay

Xác định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, định hướng việc hình thành nhân cách của trẻ, đồng thời, thúc đẩy quá trình học tập và phát triển các giai đoạn tiếp theo, từ năm 2013, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu là tập trung đầu tư cho bậc học mầm non, mẫu giáo. Theo đó, giai đoạn 2011-2015 tỉnh đã đầu tư xây dựng và sửa chữa 78 công trình trường mầm non, tổng mức đầu tư hơn 428,6 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 84 trường mầm non, mẫu giáo, tăng 6 trường so với năm học 2010-2011, với 911 phòng học (trong đó có 459 phòng học dành cho trẻ 5 tuổi), 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non…).

Là một trong những địa phương hoàn thành đề án sớm nhất trên địa bàn tỉnh, thành phố Vị Thanh đã có những cách làm mang lại hiệu quả như: thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, các trường mầm non, mẫu giáo cũng tiến hành rà soát, thống kê và lập danh sách trẻ em trong độ tuổi phổ cập, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ 5 tuổi đến trường. Bên cạnh đó, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác học tập cũng như vui chơi của trẻ. Trong niềm vui khi mùa xuân mới đang về, ông Huỳnh Hữu Thoại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, phấn khởi cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ hoàn thành đề án vào năm 2013, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã “về đích” vào năm 2012, sớm hơn kế hoạch 1 năm. Việc về đích sớm là một niềm vui rất lớn của đơn vị. Tuy nhiên, nhiệm vụ nặng nề hơn khi việc giữ chuẩn ngày càng khó, đòi hỏi chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững thành tích đã đạt được”. Hiện nay, thành phố Vị Thanh có 10 trường mầm non, mẫu giáo. Trong đó, 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên hết lòng yêu nghề, mến trẻ, tận tâm với công việc. Đây chính là điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

Đầu tư cơ sở vật chất khang trang, các trẻ được tự do vui chơi thoải mái cùng bạn bè.

Sau gần 5 năm thực hiện đề án PCGDMNCTE5T giai đoạn 2010-2015, đến nay Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành đề án. Thành công trên là nhờ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong việc đóng góp công sức hoàn thiện mạng lưới trường lớp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ. Cô Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, cho biết: “Mùa xuân này, ngành giáo dục và đào tạo chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Nhưng niềm vui lớn hơn cả là thấy các em học sinh được học trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp với đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình. Có thể thấy, nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và địa phương trong việc thực hiện đề án, đến nay chất lượng giáo dục bậc học mầm non ngày càng được nâng lên. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt sự nghiệp “trồng người”.

Sắc xuân đang tràn về trên khắp các nẻo đường quê. Chúng tôi cho chiếc xe máy chạy chầm chậm trên con đường nhựa thẳng tắp, hướng mắt sang cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, lại thấy sáng lên một ngôi trường khang trang, hiện đại. Trong lòng chúng tôi chợt vui khi nhớ lại hình ảnh của những “bé ngoan” cứ ríu rít cùng các cô học hát bài ca chúc tết để cầu mong điều an lành đến cho gia đình. Tin rằng, khi đã được chăm sóc, giáo dục trên một nền tảng đầy vững chắc, thì những “mầm non” ấy sẽ có cơ hội vươn xa.

Toàn tỉnh hiện có 84 trường mầm non, mẫu giáo, với 27.230 trẻ (trong đó có 9.820 trẻ mẫu giáo 5 tuổi), với 995 nhóm, lớp. Toàn bậc học mầm non có hơn 1.750 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, có trên 88% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn chiếm hơn 62%, có 30 trường đạt chuẩn quốc gia…

 

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>