Nở rộ dịch vụ… ăn theo đêm giao thừa

08/02/2016 | 15:56 GMT+7

Lễ hội đón giao thừa hàng năm ở Hậu Giang thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đến chung vui. Trong khi nhiều người dồn dập kéo về điểm bắn pháo hoa chờ đón thời khắc đầu tiên của năm mới thì với nhiều người đây lại là cơ hội “hái ra tiền”. Để phục vụ nhu cầu khách du xuân, nhiều dịch vụ tự phát xuất hiện, như giữ xe, bán nước giải khát, thức ăn nhanh…

Phóng viên Báo Hậu Giang đã ghi lại một số hình ảnh về các dịch vụ… ăn theo này:

Nước giải khát là một trong những mặthàng được nhiều người lựa chọn để bán.

Nước mía thời điểm này lên đến 10.000 đồng/ly.

Các quán ăn vỉa hè mọc lên như nấm với giá bán lên đến 30.000 đồng/tô (bún, mì, cháo…).

Chả cá, bánh mì là món ăn được nhiều người thích trong thời gian chờ đợi bắn pháo hoa.

Người bán đồ chơi trẻ em có dịp phô diễn nghề nghiệp.

Tại gần nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa, giá dịch vụ giữ xemáy là 10.000 đồng/chiếc, xe đạp là 5.000 đồng/chiếc.

THANH THÚY thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>