Chợ hoa xuân Vị Thanh

Nhiều nhà vườn than lỗ

08/02/2016 | 07:08 GMT+7

(HGO) – Ghi nhận của phóng viên Báo Hậu Giang tại chợ hoa xuân thành phố Vị Thanh được bày bán dọc theo kênh xáng Xà No đoạn từ cầu 30 Tháng 4 đến ngang Bến xe Vị Thanh vào trưa ngày 7-2 (nhằm ngày 29 tết âm lịch), nhiều nhà vườn đã bắt đầu dọn dẹp, thu hàng để kịp về nhà đón giao thừa. Trong đó, hoa giấy, mai các loại năm nay được các nhà vườn cho biết bán không đắt hàng như những năm trước. Người dân đi chợ hoa trả giá quá thấp, nên cĩ nhà vườn quyết định chặt bỏ hết hoa, chỉ chừa gốc đem về tiếp tục dưỡng.

Ông Nguyễn Văn Mừng, ở huyện Mỏ Cày Bắc mang về gần 400 gốc bông giấy do bán không được giá.

Ông Nguyễn Văn Mừng, quê ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Tôi đã có 4 năm bán ở chợ hoa này, 3 năm trước đều có lời, còn năm nay lỗ hơi nặng. Tôi mang đến 600 gốc bông giấy, đến chiều 29 tết bán được 200 gốc, còn lại chặt bỏ hoa mang về dưỡng để bán năm sau. Người mua trả giá quá thấp không bán được, như sát giá là 150 ngàn đồng, mà trả có 100 ngàn hay 70, 80 ngàn thì không bán được. Năm nay, có gốc bông giấy lâu năm, tôi bán được 10 triệu đồng, nhưng là người ở thành phố Cần Thơ mua”.

Đến chiều ngày 29 tết, hoa vạn thọ, hoa cúc, các loại kiểng thời vụ như ớt, hoa hướng dương, quất, màu gà… đều giảm giá mạnh gần 50% so với thời điểm 24, 25 tết, nhưng người mua cũng chưa nhiều. Nhiều chủ sạp hoa cho biết, sẽ cố ngồi bán đến tối 29 tết.

Tin, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>