Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến thăm và chúc Tết một số đơn vị

07/02/2016 | 10:01 GMT+7

(HGO) – Ngày 6-2 (nhằm ngày 28 tết), Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh; cùng ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đến chúc tết các đơn vị.

* Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong năm 2015 vừa qua, nhất là đạt thành tích cao trong phong trào thi đua của Quân khu 9; từ đó, đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn từng cán bộ, chiến sĩ phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phấn đấu giữ vững thành tích đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 9, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* Tại Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo khái quát tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đây, ông Trần Công Chánh đã biểu dương những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh nhà đã có một năm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiệm vụ còn rất nhiều, để đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực hơn, nhất là có những phương án cần thiết để bảo vệ cho đêm giao thừa chào đón năm mới được tổ chức vào tối 29 tết tới đây. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tặng bức tranh cho Công an tỉnh.

* Bí thư Tỉnh ủy, cùng Đoàn Công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang trực tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Trung đoàn Bộ Binh 114, Đại đội Trinh sát đang đóng trên địa bàn huyện Vị Thủy. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cố gắng chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có một cái tết thật chu đáo, nhất là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cũng phải quán triệt cụ thể về việc vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh trong toàn lực lượng. Riêng đối với Trung đoàn 114, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, sửa lại một số hạng mục cho khang trang hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng trao quà cho Trung đoàn Bộ binh 114.

* Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng đã trao tặng quà cho các đơn vị.

* Cùng ngày, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn ĐQBH đơn vị tỉnh Hậu Giang, đã đến thăm và chúc tết tại Thành ủy Vị Thanh. Tại đây, ông Lữ Văn Hùng đã thông báo những kết quả nổi bật trong sự phát triển của tỉnh nhà và khẳng định kết quả này có sự đóng góp của thành phố Vị Thanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, với lợi thế là trung tâm tỉnh lị, thành phố cần phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, góp sức nhiều hơn trong sự phát triển của tỉnh. Sang năm mới, với nhiều nhiệm vụ chính trị cần thực hiện và những thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững thành tích đã đạt được.

Tin, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>