Điểm nhấn cuối nhiệm kỳ

05/02/2016 | 06:09 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

- Chúng tôi thấy rất phấn khởi với những thành tích mà Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, cũng như từ khi chia tách tỉnh đến nay. Hậu Giang vẫn còn rất khó khăn, nhưng các bước đi của tỉnh trẻ này rất đúng hướng, chắc chắn. Chính nhờ điều này, mà những chỉ tiêu nhiệm kỳ đều hoàn thành. Tôi thấy mừng nhất là các đồng chí đã làm tốt việc chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là đối với người nghèo, gia đình chính sách, người có công. Sự nghĩa tình của Hậu Giang cũng là nét đẹp trong sự phát triển của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đã có một quyết tâm chính trị cao. Tôi rất tâm đắc khi các đồng chí đánh giá bài học kinh nghiệm khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là đoàn kết, thống nhất, thực sự dân chủ, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, có kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước…

(Trích phát biểu tại đợt thông qua dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tại Văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 7-2015)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

- Khi chia tách, Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp so với các tỉnh trong vùng, nhưng với sự năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, sau 12 năm thành lập, Hậu Giang đã phấn đấu vươn lên và đổi mới trên mọi lĩnh vực, thu được kết quả toàn diện, rất đáng trân trọng. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, quán triệt sâu sắc, thực hiện năng động, sáng tạo với hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, huy động mọi nguồn lực, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Trích phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh:

- Tôi đánh giá cao những thành tựu quan trọng và khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hậu Giang là vùng đất còn nhiều tiềm năng phát triển. Hậu Giang là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nhân dân Hậu Giang cần cù, dũng cảm. Kể từ khi tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực, nhất là nội lực, đã khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu giành được những thành quả quan trọng, xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

(Trích phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020)

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh:

- Nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã tin tưởng và đang mong chờ sự nỗ lực, đột phá của chúng ta, làm thế nào để Hậu Giang tiếp tục phát triển, đi lên, đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ chúng ta. Tôi thật sự mong muốn và kêu gọi cả hệ thống chính trị hãy đoàn kết, ra sức, đồng lòng, quyết tâm cao độ. Bằng những việc làm cụ thể, hãy cùng chung tay hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, làm tiền đề để bứt phá trong những năm tiếp theo.

Điểm lại một nhiệm kỳ đã qua (2010-2015), mới thấy tỉnh trẻ Hậu Giang đã có một chặng đường đầy nỗ lực, với những điểm nhấn đẹp của sự phát triển...

Tỉnh nghèo, nhưng nỗ lực lớn

Cũng lâu lắm rồi, ông Tám Mến (Trần Văn Mến, nguyên Bí thư Huyện ủy Vị Thanh), mới có dịp về lại Hậu Giang. Ông bảo rằng: “Thay đổi nhiều quá, dáng dấp một đô thị trẻ đã hiện lên rõ ràng. Chính cán bộ giỏi đã điều hành, lãnh đạo để Hậu Giang phát triển như hôm nay. Nói đến Hậu Giang là người ta nhắc nhiều đến sự nỗ lực và vươn lên”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

dự Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Suy nghĩ của ông Tám Mến, cũng là tâm tư của nhiều cán bộ hưu trí khi có dịp trở lại vùng đất Hậu Giang. Ông Trần Hồng Việt, nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Đâu phải ngẫu nhiên hay may mắn mà Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất vùng. Rồi những mô hình đột phá như hoàn thành xây dựng một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xóa “xã trắng” trường mầm non, mẫu giáo, xây dựng và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở… Không chỉ các đồng chí đương chức tự hào, mà chúng tôi, những cán bộ hưu trí cũng rộn ràng niềm vui khi nghe được những thông tin này”.

Còn nhớ ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vào đầu tháng 4-2015, bên cạnh những điều còn trăn trở, Thủ tướng đã dành cho Hậu Giang những lời khen ngợi: “Thực tế thì Hậu Giang vẫn còn là tỉnh nghèo, còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hậu Giang đã cho thấy mình nỗ lực thế nào, quyết tâm ra sao để tạo được những điểm nhấn trong sự phát triển. Rất phấn khởi và biểu dương những thành tựu đó của Hậu Giang”.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc (trái) tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hậu Giang, cái tên chưa được xếp vào những tỉnh, thành khá giàu, nhưng có lẽ sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho những địa phương có sự vượt khó. Vài năm trước, nhắc đến Hậu Giang, người ta nói nhiều đến bờ kè Xà No, nơi tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần đầu tiên, một vùng đất có truyền thống đấu tranh bất khuất, vốn chịu nhiều đau thương, mất mát. Còn giờ đây, nhắc đến Hậu Giang bên cạnh những điều kể trên, người ta lại nói nhiều đến sự vươn lên mạnh mẽ của một tỉnh trẻ với nhiều nỗ lực đáng trân trọng…

Còn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong đợt làm việc thông qua dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đã chia sẻ những khó khăn với một tỉnh chia tách không lâu như Hậu Giang. Phó Thủ tướng nói: “Địa phương nào đã chia tách mới thấy hết được những khó khăn, nhưng Hậu Giang đã có những bước đi đúng hướng cho sự phát triển, chọn lựa trọng tâm, trọng điểm cho sự phát triển. Tỉnh khó khăn mà đạt được những kết quả tốt như thế thì rất đáng khen”.

Từng ngôi trường mới được xây dựng, từng trạm y tế cơ sở được sửa chữa chính là sự quan tâm, là tấm lòng của lãnh đạo tỉnh luôn muốn cuộc sống người dân tốt lên và chính lãnh đạo tỉnh phải đi “xin” kinh phí về để xây dựng. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc đã chia sẻ đầy tâm tư rằng: “Nếu làm gì có lợi cho dân thì tôi sẵn sàng, mình đi xin cho dân thì cũng không có gì phải ngại !”.

Hai bên kênh xáng Xà No giờ đây nhiều ngôi nhà mới được xây dựng. Ở trung tâm tỉnh lỵ, các trung tâm thương mại, mua sắm được đưa vào sử dụng, tất cả đã tạo nên sự thay đổi. Nhiều lão nông lên thành phố Vị Thanh đi siêu thị, thường bảo nhau là nếu không có chia tách để thành lập tỉnh Hậu Giang thì vùng đất Vị Thanh biết bao giờ mới được như hôm nay.

Sau 12 năm chia tách tỉnh, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng đã có bước phát triển mới, tạo ra những tiền đề cần thiết, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà. Một số công trình trọng điểm có sức lan tỏa đã tạo ra diện mạo mới cho Hậu Giang. Trong chuyến công tác cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hậu Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã từng đánh giá hệ thống giao thông, thủy lợi của Hậu Giang khá hoàn thiện so với vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây chính là cơ hội cho sự bứt phá của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đã từng chia sẻ rằng, không chỉ xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển, mà quan trọng là phải xây dựng một Hậu Giang đậm đà nghĩa tình. Chính sự nghĩa tình sẽ giúp Hậu Giang vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Mở ra cho một nhiệm kỳ bứt phá

Năm cuối nhiệm kỳ, cũng là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp. Hậu Giang đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh với nhiều dấu ấn thành công. Có thể xem đó là bước khởi đầu để mở ra một nhiệm kỳ mới đạt được nhiều sự bứt phá.

Quang cảnh buổi làm việc với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII diễn ra vào giữa tháng 10 vừa qua, đã mở ra một nhiệm kỳ mới đầy kỳ vọng. Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy khóa XIII. Bên cạnh đó, đã thông qua được nghị quyết cho 5 năm tới.

Tại đại hội đảng cấp tỉnh vừa qua, những cán bộ hưu trí rất tâm đắc với báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, ông Nguyễn Chiến Bình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, cho rằng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII được xây dựng với tinh thần tự phê bình và phê bình. Quan trọng nhất là đã rút ra được bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Mùa xuân đến, ít ai nói đến những chuyện chưa vui, nhưng tinh thần cầu thị, tiếp thu và nhìn thẳng vào sự thật luôn được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nói đến. Qua đại hội, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh tuy chưa đạt theo yêu cầu, nhưng đã có sự thay đổi lớn so với nhiệm kỳ trước. Nếu trong nhiệm kỳ 2010-2015, chỉ có 3 nữ trong BCH thì nhiệm kỳ này có đến 7 nữ.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ là nhiệm vụ được quan tâm từ những ngày đầu chia tách tỉnh, nhưng vì những lý do chủ quan và khách quan khác nhau nên nữ tham gia cấp ủy, cán bộ quản lý cũng chưa được nhiều. Bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, chia sẻ: “Nếu so với quy định là tỷ lệ nữ phải đạt 15% trở lên thì chúng ta vẫn chưa đạt, nhưng với tỷ lệ nữ này thì chúng ta có quyền được kỳ vọng và tin tưởng về tỷ lệ nữ, sự quan tâm đến cán bộ nữ trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây”.

Tại Đảng bộ thị xã Ngã Bảy, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành chiếm tỷ lệ trên 23%, là đơn vị có tỷ lệ nữ nhiều nhất tỉnh. Nguyên Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Trịnh Quang Hưng bày tỏ: “Muốn tỷ lệ nữ nhiều thì phải làm rất nhiều việc, đó là cả một quá trình đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, chứ thời gian ngắn thì không làm được. Phải để cán bộ, đảng viên nữ thể hiện được năng lực, trình độ và phẩm chất của mình, khi đó đại biểu mới tín nhiệm trọn vẹn nhất”.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Văn Chung cho rằng, sự thành công của đại hội là kết tinh của sự đồng thuận, đóng góp của toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ. Chính những lá phiếu bầu của từng đại biểu đã tạo nên thành công đó. Từ đại hội đảng cấp cơ sở bầu những đại biểu dự đại hội đảng cấp huyện, từ đại hội cấp trên cơ sở bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp tỉnh, đó là cả một quá trình xây dựng từ thấp lên cao, tạo nên nền tảng cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Mùa xuân đã đến trong không khí rộn ràng và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII chính là nguồn sức mạnh hết sức to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>