Đảng - Mùa xuân dân tộc

04/02/2016 | 16:00 GMT+7

Một mùa Xuân mới đang về trên quê hương - Xuân Bính Thân 2016, cũng là mùa Xuân thứ 86 Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành, dẫn dắt toàn dân tộc ta. Và từ đó, nhân dân ta đã có 86 mùa Xuân cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng VI - Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986, với chủ đề “Hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để”.

Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Minh chứng lịch sử hùng hồn đó khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn dân tộc ta; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mùa Xuân luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử, bước ngoặt trọng đại của dân tộc. Từ năm 1975, khi non sông thu về một mối đến nay, các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thường được tổ chức vào mùa Xuân. Sau mỗi kỳ đại hội, Đảng ta lại đem đến cho đất nước những mùa Xuân ấm áp, sinh chồi nảy lộc. Nếu như Đại hội Đảng lần thứ VI được tổ chức vào Xuân 1986 đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ XII - mùa Xuân 2016 là Đại hội tổng kết 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo ra niềm tin vững chắc về một tương lai xán lạn của đất nước ta trong thời kỳ mới. Thời kỳ cả nước thực hiện chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta rất tự hào chứng kiến đất nước ta đã thay da đổi thịt cùng thời đại, bộ mặt Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Con người Việt Nam đang từng bước “sánh vai cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong ước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Điều đó trước hết thuộc về nhân dân, dân tộc, về Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

30 năm qua, chúng ta dần nhận diện được những bài học cơ bản của công cuộc đổi mới. Đó là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là quan điểm bất di bất dịch khi dựa vào nhân dân để tiến hành đổi mới; là khả năng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự toàn diện, đồng bộ, triệt để và phải có những hình thức và bước đi thích hợp; là việc thường xuyên tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của quá trình đổi mới.

Trải qua 86 năm chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của mình, xứng đáng là đội tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, xứng đáng là đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta  thật là vĩ đại !”.

Đảng ta vĩ đại vì Đảng có lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Người không chỉ sáng lập và lãnh đạo Đảng ta mà còn luôn đứng ở mũi nhọn của cuộc đấu tranh, xuất hiện ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc, Người là vị “đại trí, đại nhân, đại dũng”. Sự nghiệp cách mạng của Người là sự nghiệp của Đảng, của nhân dân ta. Người chính là hiện thân của sức mạnh niềm tin, là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta noi theo.

Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một nhiệm kỳ khởi đầu từ đại hội. Một mùa Xuân mới lại về, một nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa mở ra những cánh cửa mới, những nấc thang mới trên con đường phát triển đi lên của đất nước. Ta tự hào đón chào Xuân Bính Thân 2016, mừng Đảng ta tròn 86 tuổi Xuân vinh quang, Người đã mang sức sống trường tồn cho mùa Xuân dân tộc.

THUẬN AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>