Lập lại trật tự đô thị

03/02/2016 | 05:13 GMT+7

Trước tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh gây mất trật tự, cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các đợt cao điểm ra quân nhằm lập lại trật tự đô thị trước Tết Nguyên đán.

Thị xã Ngã Bảy ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Từ lâu, việc mua bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường trở nên quen thuộc với mọi người. Trên các tuyến đường, đặc biệt ở những nơi đông người như trường học, bệnh viện, công viên…, là nơi buôn bán “đắc địa” của những người bán hàng rong. Các món hàng rong có thể kể đến từ nước giải khát đến các món ăn vặt. Trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tình trạng các quán ăn và nước giải khát lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, cản trở giao thông, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, trật tự đô thị đang diễn ra ngày càng phức tạp. Chính vì thế, UBND thành phố đã tiến hành mở các đợt ra quân nhằm chỉnh trang đô thị, dọn dẹp lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Ông Tống Bửu Anh Phương, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh, cho biết: “Thời gian gần đây, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng diễn ra phức tạp. Phổ biến nhất là tình hình mua bán lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, xây dựng công trình phụ lấn chiếm vỉa hè…, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì thế, với mục tiêu tạo vẻ mỹ quan cho đô thị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố về việc chỉnh trang đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Theo đó, các tổ công tác đã đến từng hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các tiểu thương kinh doanh ở vỉa hè vào kinh doanh cố định tại chợ Hai Bà Trưng. Đối với các công trình phụ lấn chiếm vỉa hè, hành lang lộ giới gây mất mỹ quan và vi phạm trật tự đô thị, trước mắt địa phương sẽ tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động người dân cam kết tháo dỡ. Nếu quá thời gian cam kết nhưng người dân không thực hiện hoặc không cam kết tháo dỡ thì địa phương sẽ tiến hành xử lý theo quy định”.

Còn ở thị xã Ngã Bảy, nhiều tuyến đường nội thị cũng gặp tình trạng tương tự. Dù công tác lập lại trật tự đô thị luôn được thực hiện thường xuyên nhưng tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bán hàng rong, đậu xe, đặt bảng quảng cáo, bảng hiệu… cũng chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng này khá phổ biến ở khu vực chợ Ngã Bảy. Do chợ được xây dựng khá lâu, vỉa hè hẹp, không có chỗ kinh doanh, mua bán nên các tiểu thương tự ý lấn chiếm, sử dụng. Đến khi có ngành chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở thì người dân thực hiện, còn khi lực lượng chức năng đi “khuất” thì việc lại “đâu vào đấy”. Cứ như thế, việc bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiếp tục tái diễn, bởi ý thức của người buôn bán chỉ là đối phó với lực lượng chức năng.

Ông Huỳnh Phương Nam, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Công tác lập lại trật tự đô thị luôn được địa phương thực hiện thường xuyên. Hầu hết người dân có ý thức hơn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tuy nhiên, cũng còn một số hộ dân còn thiếu ý thức trong việc che chắn, lấn chiếm hành lang vỉa hè gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Chính vì thế, nhằm nâng cao ý thức của người dân, đầu tháng 2 này, ngành sẽ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuần lễ cao điểm nhằm giải tỏa hành lang lộ giới, các mái che tạm kém mỹ quan vi phạm chỉ giới xây dựng, không gian vỉa hè trên các tuyến đường nội thị”.

Theo ông Đào Thanh Sạn, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy, để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tránh tình trạng sau khi ra quân “đâu lại vào đó”, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền các chính sách, vận động người dân thực hiện tốt về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đưa nội dung xây dựng nếp sống văn hóa đô thị vào nội dung quy ước tổ, khu phố. Đồng thời, không dừng lại ở mức độ ra quân, chiến dịch hay ở một thời điểm nhất định, mà thường xuyên tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, xử lý vi phạm công tâm, đúng quy định…”.

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>