Thỏa thuận Minsk về Ukraine vẫn chưa được thực thi

03/02/2016 | 05:07 GMT+7

Gần hai năm trôi qua kể từ khi cuộc nội chiến ở miền Đông Ukraine bùng phát, các bên có liên quan đã gặp nhau và đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn được gọi là Thỏa thuận hòa bình Minsk (thủ đô Belarus) về Ukraine. Tuy nhiên, gần một năm sau khi đạt được Thỏa thuận hòa bình Minsk về Ukraine, tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia này được đánh giá là ít tiến triển.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nguồn: REUTERS

Mặc dù Thỏa thuận hòa bình Minsk về Ukraine đã được các bên ký kết nhằm đem lại ngừng bắn cho hai khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine, tuy nhiên, cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine (Donbass) vẫn không chấm dứt.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tới Berlin để thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp báo trước cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, Thỏa thuận hòa bình Minsk vẫn là nền tảng nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Đức và Pháp luôn ủng hộ Ukraine trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Thủ tướng Angela Merkel thừa nhận Thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được một năm trước vẫn chưa thể giúp mang lại một lệnh ngừng bắn bền vững cho miền Đông Ukraine, dù giao tranh đã giảm và các bên đã đạt được một số tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận này. Theo bà Angela Merkel, một trong những nhiệm vụ quan trọng của thỏa thuận là tiến hành cải cách hiến pháp và bầu cử ở Donetsk và Lugansk.

Trước khi tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Davos (Thụy Sĩ). Ông Petro Poroshenko nói: “Chúng tôi đã đi đến kết luận chung rằng, không tồn tại phương án nào thay thế được tiến trình Minsk. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ trong việc thực hiện đầy đủ tiến trình này, trong đó gồm cả vấn đề an ninh”.

Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, bất chấp nỗ lực của các bên, Nga và các tay súng được Nga ủng hộ, đã không góp phần chấm dứt thù địch và giao tranh ở Dobass. Chỉ riêng tháng 1-2016, đã có 1.200 vụ ném bom và oanh tạc do các tay súng được quân đội Nga và người Nga hỗ trợ thực hiện. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, Nga và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine hãy tôn trọng Thỏa thuận hòa bình Minsk và không thể thực thi thỏa thuận này nếu chỉ thông qua những động thái một chiều của Ukraine.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine và thực thi Thỏa thuận hòa bình Minsk, các bên có liên quan cần có những nhượng bộ nhất định để có tiếng nói chung mới mong đem lại hòa bình và ổn định cho Ukraine vốn đã chịu nhiều đau thương và mất mát trong cuộc nội chiến từ nhiều tháng qua.

TRUNG HƯNG tổng hợp 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>