Châu Thành rộn ràng đón xuân

28/01/2016 | 08:00 GMT+7

Càng gần đến tết, không khí tất bật càng thể hiện rất rõ, từ trung tâm huyện Châu Thành đến từng nhà dân ở đây...

Không khí chuẩn bị đón xuân ở Châu Thành.

Ghé nhà bà Nguyễn Thị Tím, ở ấp Khánh Hội B, xã Phú An, trong những ngày này, sẽ thấy rõ không khí ấm áp của mùa xuân hòa cùng khí trời se lạnh. Chăm chút cây mai kiểng để có hoa vàng đúng dịp tết, bà đon đả: “Tôi mê trồng mai vàng. Nhưng không có mua đâu nha. Chỉ mua chậu thôi, còn mai mọc trong vườn, chăm sóc, cắt tỉa thấy đẹp là nhờ người ghép, cho vào chậu. Mỗi lần lặt lá mai là thấy vui, như là dịp để mình suy ngẫm nhiều điều trong suốt một năm qua…”. Chăm sóc cây kiểng chỉ là lúc rảnh rỗi, thời gian còn lại, bà tất bật với mấy chục công nhãn, chanh không hạt. Bà nói, phải làm mới có ăn, không khí ngày tết càng vui hơn… Không khí đón tết còn thể hiện rõ nét trên khắp các tuyến đường ở trung tâm huyện Châu Thành. Người quét rác, dọn dẹp cảnh quan trên các tuyến đường, người tưới, cắt cây cảnh để tạo hình đẹp, người treo đèn, cờ, băng rôn… cùng với sắc xanh của cây tạo nên không khí xuân thêm rôm rả.

Cùng với sự nô nức của người dân, huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, để tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ rộng khắp cho người dân, bằng hội thao, hội thi và các cuộc biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân. Những hoạt động này vừa tạo không khí xuân, vừa là nơi để các nghệ sĩ, vận động viên của địa phương tập luyện, cũng là dịp để ngành văn hóa, thể thao phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới. Tất cả là một vòng tròn khép kín và mỗi năm, người dân lại trông chờ đến những ngày này để tham gia, để xem những chương trình hay… Ông Trần Văn Bờ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành cho biết, đây là thời gian cao điểm để lực lượng của trung tâm tập luyện, chuẩn bị những chương trình để phục vụ tại địa phương và tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ, thể thao do tỉnh tổ chức. Cùng với đó, điểm mới năm nay là địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các xã, thị trấn có thư viện, để triển lãm báo xuân, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức những ấn phẩm xuân đặc sắc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Điểm nhấn trong các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân của huyện năm nay còn là chương trình lễ hội giao thừa với những tiết mục văn nghệ hay, sẽ diễn ra đêm 29 tết. Sau chương trình này, trong những ngày đầu năm mới, sẽ là chương trình phục vụ văn nghệ của các nghệ sĩ địa phương ở các nơi trong huyện, góp phần mang đến cho người dân không khí một mùa xuân an lành, vui tươi và sự hứng khởi mới. Không khí chuẩn bị đón tết còn ở các cuộc viếng thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… giúp mọi người cùng hưởng cái tết vui tươi, đầm ấm. Ngoài ra, dịp này Châu Thành còn khởi công, khánh thành 4 cầu giao thông và Trường Tiểu học Ngã Sáu. Ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân là công việc thường niên, nên địa phương đã xây dựng kế hoạch sớm, phân công cho từng đơn vị thực hiện bám sát kế hoạch, có giám sát, kiểm tra để từng phần việc đi vào guồng máy chung, chất lượng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài việc xây dựng kế hoạch của huyện, chúng tôi còn chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình, để cùng tổ chức nhiều hoạt động hay, ý nghĩa, phục vụ người dân trong dịp tết. Năm nay, huyện cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, với kinh phí trên 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa… Tất cả đều hướng đến tạo cái tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>