Sẵn sàng cho ngày nhập ngũ

27/01/2016 | 07:30 GMT+7

Còn khoảng một tháng nữa mới đến ngày giao nhận quân trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, nhưng thời điểm này, công tác chuẩn bị của xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, cơ bản đã hoàn thành.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thanh niên Hồ Huy Lộc phụ giúp gia đình trước khi lên đường nhập ngũ.

Ông Huỳnh Quốc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận Tây, cho hay: “Năm nay là năm thứ tư chúng tôi đưa quân không có dự phòng, tức là chỉ tiêu trên giao bao nhiêu thì tuyển và trao lệnh bấy nhiêu. Theo đó, năm nay xã Vĩnh Thuận Tây được giao tuyển 12 thanh niên lên đường nhập ngũ và đến nay các thanh niên này đã sẵn sàng lên đường”.

Trong số 12 thanh niên của xã Vĩnh Thuận Tây trúng tuyển nghĩa vụ năm nay thì có 1 đảng viên, 1 chuyên môn kỹ thuật. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự xã, thì chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2016 cao hơn những năm trước, nhất là trình độ học vấn có trên 50% thanh niên tốt nghiệp THPT trở lên; thanh niên và gia đình thanh niên đã ý thức hơn về công tác tuyển quân, chấp hành rất tốt Luật Nghĩa vụ quân sự…

Để đạt kết quả trên, ngoài công tác nắm nguồn, vận động, tuyên truyền, sự vào cuộc sâu sát của các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các hội, đoàn thể, quá trình thực hiện có những nét mới khá nổi bật như: khi trao lệnh khám sức khỏe cấp huyện, xã yêu cầu các thanh niên tập trung tại nhà thông tin của mỗi ấp; lúc khám sức khỏe cấp huyện thì cho các thanh niên mặc trang phục hướng về biển đảo; tặng sổ tiết kiệm cho mỗi thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự… Từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc ở mỗi thanh niên.

Những ngày qua, khi hay tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016, thanh niên Hồ Huy Lộc, ở ấp 5, rất vui và chờ đến ngày nhập ngũ. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Lộc phụ giúp gia đình trong việc chăm sóc vườn cam. Ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam được Lộc ấp ủ từ lâu, bằng chứng là khi xét tuyển vào đại học Lộc cũng đăng ký ngành quân đội, nhưng năm 2015 vừa rồi do không đủ điểm nên không đạt. Đang ôn tập để chuẩn bị thi xét tuyển đại học năm 2016, thì nghe chính quyền địa phương tuyển nghĩa vụ quân sự và Lộc đã dừng lại việc ôn luyện mà tình nguyện đăng ký tham gia. “Khi hay tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi mừng lắm, vì đó là ước mơ bấy lâu. Còn việc ôn thi xét tuyển vào đại học thì khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi sẽ trở về ôn luyện tiếp. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường quân đội một cách tốt nhất”, thanh niên Hồ Huy Lộc cho biết.

Còn thanh niên Bùi Văn Nam, ở ấp 6, cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016 và háo hức chờ đến ngày nhập ngũ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng nên Nam phần nào cũng noi gương theo. Ngay từ nhỏ, Nam mong muốn khoác trên mình chiếc áo Quân đội nhân dân Việt Nam và làm một việc gì đó thật ý nghĩa khi Tổ quốc cần. Do gia đình còn nhiều khó khăn nên vừa tốt nghiệp THPT năm 2015, Nam lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Trước khi đi, Nam viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự gửi Ban Chỉ huy Quân sự xã và đã trúng tuyển. Mấy ngày qua, do quá nôn nao nhập ngũ, Nam đã tranh thủ mở tiệc chia tay bạn bè, người thân để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Nam cho biết: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong môi trường quân đội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu có cơ hội, tôi sẽ phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”.

Đó cũng là tâm sự của hầu hết thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này của xã Vĩnh Thuận Tây. Những năm qua, do địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về Luật Nghĩa vụ quân sự nên từng thanh niên và gia đình thanh niên hiểu hơn, ý thức hơn trong việc chấp hành luật và họ sẵn sàng vận động con em, bản thân lên đường bảo vệ Tổ quốc. “Từ nay đến ngày giao nhận quân, chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này nghiêm túc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển…, để tạo cho thanh niên tâm lý thoải mái trước khi lên đường”, ông Toàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>