Những bí thư chi bộ trẻ tuổi

26/01/2016 | 08:35 GMT+7

Để có đội ngũ kế cận đủ năng lực lãnh đạo, nhiều chi, đảng bộ trong tỉnh quan tâm, giới thiệu và đào tạo cho cán bộ trẻ đảm nhận các chức vụ chủ chốt ở cơ sở. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều đồng chí đã khẳng định năng lực lãnh đạo và khả năng tập hợp quần chúng.

Nhiều kinh nghiệm làm bí thư

Anh Trần Thanh Hùng (trái) giúp bà con thoát nghèo, ổn định kinh tế nhờ vận động vào HTX trồng mai.

Tuy là đảng viên trẻ, nhưng anh Đỗ Trần Nguyễn (sinh năm 1984) có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo tập thể. Năm 24 tuổi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh lần lượt được Đảng ủy phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, phân công làm Bí thư Chi bộ khu vực 5, khu vực 3, khu vực 6. Với cương vị Bí thư Chi bộ, anh Nguyễn đã phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và quy tụ được sức mạnh đoàn kết của nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Ông Lâm Minh Bé, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngã Bảy, cho biết: “Đồng chí Nguyễn là người có năng lực và luôn tự tin trong lãnh đạo, triển khai công việc của chi bộ. Thường xuyên gần gũi, học hỏi và luôn tranh thủ sự giúp đỡ của các đảng viên đi trước”.

Trước đây, người dân tại hẻm ông Tuân và hẻm ông Bảy Tèo, ở khu vực 6, gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa và mùa nước nổi. Nhằm chỉnh trang lại bộ mặt đô thị và tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con, anh Nguyễn cùng chính quyền khu vực đề xuất lãnh đạo cấp trên và vận động bà con đóng góp 59 triệu đồng để tu sửa, đổ bê tông và làm hệ thống thoát nước dài 100m tại hai hẻm.

Khi hỏi việc lãnh đạo một tập thể chi bộ 13 đảng viên có gặp những khó khăn nào, anh Nguyễn chia sẻ: “Trong công việc, bản thân thuộc lớp trẻ trong chi bộ nên không thể tránh khỏi thiếu kinh nghiệm. Do đó, tôi luôn luôn lắng nghe các ý kiến đảng viên lớn tuổi để tránh tình trạng khi triển khai một chủ trương hoặc một vấn đề nào đó, nếu không khéo dễ dẫn đến việc thiếu thống nhất trong nội bộ, mất tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Trong quan hệ với đảng viên, một số đồng chí có tuổi đảng còn lớn hơn tuổi đời của tôi, vì vậy trong quá trình điều hành tôi phải thật sự khéo léo trong việc giao tiếp”.

Nhiệt tình, năng động

Anh Trần Thanh Hùng (sinh năm 1984), Bí thư Chi bộ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Năm 2007, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong quá trình công tác tại xã và luân chuyển nhiều chức vụ, năm 2010, anh được Huyện ủy cử đi học lớp cử nhân xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước. Nhờ sự năng nổ, trách nhiệm với tập thể, cuối năm 2013, anh Hùng được Đảng ủy xã phân công làm Bí thư Chi bộ ấp Phú Hưng. Anh Trần Văn Hùng chia sẻ: “Là một bí thư chi bộ phải luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, phải có sự nhiệt tình trong công việc và phải gần gũi với nhân dân”.

Hợp tác xã (HTX) Mai Vàng Phú Hưng, ở ấp Phú Hưng, là điển hình trong việc nâng cao mức sống của người dân ở địa phương. Được thành lập vào tháng 11-2013 với 18 thành viên, khi tham gia các thành viên được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng mai. Ông Lê Văn Ky, Giám đốc HTX, cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán năm rồi, với khoảng 2 công đất trồng mai tạo lợi nhuận cho một hộ thành viên từ 120-150 triệu đồng, thậm chí trong HTX có hộ đạt thu nhập hơn 700 triệu đồng”. Thấy HTX làm ăn có hiệu quả, anh Hùng cùng các đảng viên là hội viên Hội Cựu chiến binh ấp tuyên truyền và vận động bà con tham gia vào HTX. Hiện tại, hợp tác xã có 33 thành viên, thời gian qua đã giúp cho gia đình ông Hồ Hoàng Anh và ông Nguyễn Văn Đức thoát nghèo bền vững. Trong năm 2015, ông Hoàng Anh đã xây được một căn nhà trị giá 300 triệu đồng.

Với sự năng động, nhiệt tình và trách nhiệm, anh Trần Văn Hùng hàng năm đều được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ ấp Phú Hưng được Đảng ủy xã Đông Phú công nhận đạt trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>