Tấm lòng với Đảng

25/01/2016 | 08:07 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những đảng viên cao niên tuổi Đảng ở huyện Châu Thành A đã bày tỏ cảm xúc, sẻ chia về trách nhiệm, đóng góp và những cống hiến của một đảng viên với Đảng...

Bà Ba Nữ (thứ 2 từ phải sang) đi vận động những phụ nữ quanh xóm ủng hộ người nghèo đón Tết Nguyên đán.

Truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế thừa

Gần cuối tháng 1, ông Mạch Chí Hồng, Trưởng ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A, lại đến nhà ông Bảy (cái tên thân thuộc mà những cán bộ, đảng viên nơi đây hay gọi ông Huỳnh Văn Nông), để chia sẻ những vấn đề liên quan đến vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, cùng công tác tuyển quân năm 2016. Không riêng ông Hồng, mà nhiều cán bộ ở ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A đều rất trân trọng ông Bảy. Ông Bảy là đảng viên cao niên tuổi Đảng gương mẫu, có nhiều đóng góp cho xã, cũng như huyện Châu Thành A.

Phong thái điềm đạm, ông Bảy chia sẻ: “Người dân bây giờ cũng hiểu biết lắm, mình đi vận động công khai, minh bạch, rõ ràng các khoản thu, trình bày cụ thể thì dân đồng tình. Cái gì liên quan đến dân thì cũng sáng tỏ thì dân hết lòng ủng hộ thôi”.

Những lời chân thành của ông Bảy luôn có giá trị đối với chính quyền địa phương khi thực hiện các phong trào. Mỗi năm, cứ đến dịp đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xã Nhơn Nghĩa A lại tổ chức cho những thanh niên ưu tú của địa phương đến nghe ông Bảy nói chuyện truyền thống. Những câu chuyện của ông luôn có ý nghĩa, thực tế, nung nấu thêm tinh thần yêu nước, sự vững vàng trước giờ lên đường của những thanh niên.

Gần 60 năm tuổi Đảng, nhưng khi tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm với những đảng viên trẻ, ông vẫn giữ một thái độ khiêm tốn, làm cho người đối diện thấy thoải mái. Ở tuổi 88, ông Bảy vẫn còn rất minh mẫn, mọi người coi ông như một phần của lịch sử, giúp cho những người trẻ muốn tìm hiểu về lịch sử.

Tuy được miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao, sức yếu, nhưng tháng nào thấy khỏe, là ông Bảy lại đến họp lệ ở chi bộ ấp. Ông là đảng viên cao tuổi đi học nghị quyết nghiêm túc nhất, nếu có triển khai nghị quyết nào mà được mời đi thì ông Bảy đi rất đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến chất lượng. “Điều mà ông mang lại cho chi bộ và cả Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa A đó là những bài học từ ông. Bài học vì sự cố gắng, biết tu dưỡng kiến thức, đạo đức, biết phát huy giá trị của một đảng viên cao tuổi”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa A Trần Thị Ái Xuân chia sẻ.

Tuổi cao vẫn cống hiến

Khi đoạn đường phía bên sông, ngang Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh bị sạt lở, thì chính quyền địa phương và người dân ở ấp Thạnh Lợi đã bắt tay vào thực hiện một con đường đi tạm thời cho người dân, các em học sinh đi an toàn. Bà Nguyễn Ngọc Thủy, người dân ở ấp Thạnh Lợi, bộc bạch: “Lúc đoạn đường bị sạt lở, đã thấy bà Ba Nữ vận động con cháu và người dân hợp sức làm con đường tạm, tuy bằng đất thôi, nối từ Rạch Trầu với Rạch Bần để con em đi học cho dễ dàng. Bà Ba Nữ dù đã lớn tuổi nhưng có trách nhiệm lắm, nhiệt tình làm việc có lợi, có ích cho dân”.

Bà Ba Nữ là tên thật là Nguyễn Thị Nữ, đảng viên 48 năm tuổi Đảng. Bà là đảng viên nữ hiếm hoi có tuổi Đảng cao của Đảng bộ xã Tân Phú Thạnh, cũng như huyện Châu Thành A.

Đã 80 tuổi, nhưng bà chỉ mới xin được nghỉ họp lệ gần 2 tháng nay, còn từ trước đến nay, chưa lần họp lệ ở Chi bộ ấp Thạnh Lợi nào mà bà Ba Nữ vắng mặt. “Đảng viên đi làm ăn xa cũng nhiều nên chi bộ còn lại ít đảng viên, với lại sinh hoạt đã quen rồi, mình là đảng viên cao niên tuổi Đảng mà đi họp thường xuyên cũng là làm gương cho những đảng viên trẻ”, bà Ba Nữ tâm sự.

Câu chuyện bà vận động mọi người đi làm đường chỉ là một trong rất nhiều việc mà bà Ba Nữ đã làm cho người dân ở ấp Thạnh Lợi. Với uy tín và sự tận tâm của mình, bà Ba Nữ không ngại chuyện đi vận động mọi người cùng tham gia chăm lo an sinh, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó là người già ở ấp, cũng như ở xã Tân Phú Thạnh.

Nói về bà Ba Nữ, ông Nguyễn Hoàng Tứ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phú Thạnh, cho biết: “Với chúng tôi, chị Ba Nữ là một gương đảng viên mẫu mực, tuy tuổi cao nhưng không có ngại điều gì, luôn cố gắng cùng chi bộ thực hiện những nhiệm vụ đề ra”.

Ở ấp, nếu có những phong trào nào cần đi vận động, bà Ba Nữ ít khi vắng mặt. Hầu như cuộc vận động nào có bà cũng suôn sẻ và được nhân dân ủng hộ nhiều. Mấy lần chi bộ kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều cũng lấy gương bà ra để liên hệ thực tế. Nhiều đảng viên cho biết, có bà Ba Nữ thì những buổi sinh hoạt lệ sôi nổi, vui vẻ, vì bà luôn đóng góp nhiều ý kiến hay, hợp lý, hợp tình.

Chính những tấm lòng cao cả như ông Bảy, như bà Ba Nữ đã truyền lửa cho những thế hệ kế tiếp, những đảng viên trẻ quyết tâm phấn đấu, hoàn thiện mình và đóng góp cho Đảng nhiều hơn…

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>