Phát huy trách nhiệm đại biểu tại Đại hội XII của Đảng

18/01/2016 | 19:15 GMT+7

Trước giờ lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) tại Thủ đô Hà Nội, các đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh tham dự đại hội đã chia sẻ những suy nghĩ, kỳ vọng của mình về sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước.

Đại biểu Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại biểu Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy:

“Đóng góp trí tuệ, đề ra những giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”

- Tham dự Đại hội XII của Đảng lần này, Đoàn đại biểu tỉnh đã quán triệt đầy đủ ý nghĩa, các nội dung phục vụ cho đại hội. Chúng tôi sẽ đóng góp trí tuệ, góp công sức của mình để góp sức vào thành công của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Từng đại biểu sẽ cố gắng đề xuất những giải pháp để nhiệm kỳ tới đây những mục tiêu của Trung ương đề ra sẽ hoàn thành. Trong đó, sẽ chú trọng đề ra những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Có thể thấy, qua thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã phát huy những kết quả tích cực, những yếu kém được chỉ ra, những ưu điểm trong công tác xây dựng Đảng được phát huy; do đó chúng tôi mong muốn sau Đại hội XII, sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, dân chủ, được dư luận quan tâm, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tôi tin Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp !

Đại biểu Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

“Cố gắng góp những ý kiến chất lượng cho Đảng”

- Lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành trách nhiệm của đại biểu, xứng đáng với những kỳ vọng, tin tưởng của trên 30.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh, cũng như nhân dân Hậu Giang đã gửi gắm cho tôi và 16 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội XII của Đảng lần này.

Thời gian qua, tôi đã tích cực nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để có thể đóng góp cho Đảng những ý kiến xác đáng và chất lượng nhất. Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp cùng các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai các đợt lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã ghi nhận được rất nhiều lượt ý kiến chất lượng, mang tính xây dựng, hoàn thành các kế hoạch Trung ương về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, trong các hoạt động báo cáo viên thời gian qua, chúng tôi cũng đã nhấn mạnh đến các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XII. Chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đối với ngành tuyên giáo, là lĩnh vực tôi phụ trách, sẽ đề xuất Trung ương tiếp tục ban hành các chỉ thị tiếp theo ngay sau tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực tế đã chứng minh, chính việc thực hiện Chỉ thị 03 đã mang lại những kết quả nổi bật trên lĩnh vực tư tưởng, từ đó góp phần hoàn thành những mục tiêu chính trị đã đề ra của tỉnh cũng như các địa phương…

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh:

“Kỳ vọng rất lớn vào thành công Đại hội XII của Đảng”

- Tôi đã có 3 nhiệm kỳ đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhưng đây là nhiệm kỳ đầu tiên tôi được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tín nhiệm bầu tham dự Đại hội XII của Đảng. Với tôi, đó là niềm vui lớn, sự tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm, áp lực lớn với bản thân.

Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và cả dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất chờ mong, đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội. Cũng như những đại biểu khác, tôi có nhiều mong muốn đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là đại biểu tham dự đại hội sẽ bầu chọn được những đồng chí ưu tú nhất vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi hợp lý. Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua được nghị quyết hợp lòng dân, đề ra những định hướng để đưa Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có vị thế cao hơn trên trường quốc tế. Tôi có nhiều đợt đi tiếp xúc cử tri, bà con trong tỉnh cũng kỳ vọng vào đại hội lần này sẽ có những định hướng, giúp đất nước phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên.

Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ cố gắng phát huy trí tuệ, ra sức đóng góp vào các nội dung, văn kiện của Đại hội XII để góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Vừa qua, tôi cùng các đại biểu trong Đoàn đại biểu của tỉnh đã đóng góp cụ thể vào Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XII, cùng dự thảo các văn kiện trên tinh thần xây dựng. Đó cũng là những đóng góp bước đầu với tư cách là 1 trong 17 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội XII của Đảng !

HOÀNG NGUYÊN ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>