Một năm đầy nỗ lực của Phú Hữu

15/01/2016 | 09:18 GMT+7

Năm 2015, Đảng bộ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, được công nhận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được thành quả này là nhờ sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Hai cây cầu bắc qua tuyến kênh thủy lợi đã tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho người dân.

Chi bộ Quân sự là một trong những chi bộ điển hình trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian qua. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã thực hiện các bước tuyển quân năm 2015 theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đưa 14/13 thanh niên lên đường nhập ngũ (vượt chỉ tiêu trên giao), trong đó thanh niên viết đơn tình nguyện đạt 100%. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã còn tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 15 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4. Ông Lê Hữu Huyện, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã Phú Hữu, cho biết: “Ngoài công tác chuyên môn, chi bộ luôn quan tâm đến công tác đảng và công tác chính trị. Qua các phong trào rèn luyện, thi đua, chi bộ đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp được 2 đảng viên mới. Chi bộ thường xuyên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các kế hoạch chuyên đề lãnh đạo thực hiện từng nhiệm vụ, từng đảng viên có đăng ký làm theo lời Bác”.

Với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ nên Ban Chỉ huy Quân sự xã đã hoàn thành tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đơn vị đạt hạng nhất trong phong trào thi đua quyết thắng cấp quân khu; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những ngày gần đây, ở ấp Phú Thành, người dân rất phấn khởi vì 2 cây cầu Vạn Duyên VIII và Vạn Duyên IX bắc qua tuyến kênh thủy lợi vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đây, khi chưa có cầu, người dân hai bên bờ kênh phải đi cầu khỉ hoặc ghe rất bất tiện, đối với xe gắn máy muốn lưu thông phải đi vòng cách đó khoảng 2km. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Chi bộ ấp Phú Thành vận động các mạnh thường quân cùng bà con đóng góp tiền xây cầu, với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Bà Trần Thị Đèo, người dân ở đây, cho biết: “Nhờ chính quyền địa phương vận động chùa Thiên Thới, ở tỉnh Sóc Trăng góp tiền và người dân ở địa phương góp sức nên tuyến này mới có được 2 cây cầu kiên cố. Từ đây, người dân không còn cảnh phải đi cầu tre, cầu khỉ để qua bờ bên kia sông nữa”.

Một niềm vui khác là trong năm qua, Chi bộ ấp Phú Thành vận động 375 hộ dân hiến đất và hoa màu để giao mặt bằng cho dự án của Cục Đê điều phòng, chống lụt bão miền Nam để bê tông hóa tuyến đường dài 4km đi qua hai ấp Phú Thành và Phú Lộc, đến nay trên tuyến có 100% hộ dân đồng tình. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Chi bộ ấp Phú Thành, cho biết: “Nhờ sự đồng tình, ủng hộ của bà con nên các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được chi bộ thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng và góp phần giúp chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh”.

Đó là 2 trong 16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Phú Hữu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, góp phần giúp xã đạt được những thành tích như trên. “Nhằm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy xã sẽ ra sức học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy luôn chỉ đạo từng đồng chí trong Ban Chấp hành giữ vững chế độ hội họp để thông tin tình hình chung và trao đổi những công việc có liên quan, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, ông Nguyễn Việt Thống nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>