Huyện Long Mỹ vượt khó mừng xuân mới

12/01/2016 | 07:22 GMT+7

Thời điểm này, cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, huyện Long Mỹ đang tập trung triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Là đơn vị mới điều chỉnh địa giới hành chính, nên huyện gặp không ít khó khăn. Trước thềm năm mới, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trò chuyện với ông Lê Hữu Phước (ảnh), Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, về vấn đề này.

Thưa ông, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, đến thời điểm này, huyện Long Mỹ đã có bước ổn định như thế nào ?

- Sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, chấp hành theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, huyện Long Mỹ khẩn trương di dời chỗ nơi làm việc về khu hành chính mới ở trung tâm xã Vĩnh Viễn. Trong điều kiện mới, Long Mỹ vừa khắc phục khó khăn vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2015, nhưng với tinh thần chủ động, nỗ lực phấn đấu cao, tính đến thời điểm này, tình hình khó khăn về cơ sở vật chất và tổ chức nhân sự dần được khắc phục, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, bảo đảm thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm.

Thưa ông, huyện Long Mỹ đã chuẩn bị những gì trong hoạt động mừng Đảng, mừng xuân ?

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Long Mỹ chủ động định hướng tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016, như: tổ chức tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016 một cách thiết thực; quan tâm chăm sóc tốt vụ lúa Đông xuân 2015-2016 gắn với phòng, chống xâm nhập mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tu sửa nâng cấp cầu lộ xuống cấp, khởi công và khánh thành một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cấp phát đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng; tổ chức các hoạt động họp mặt, thăm viếng, chúc tết cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo, thanh niên tại ngũ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự tốt...

Thưa ông, trong tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm nay có điều gì cần quan tâm ?

- Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước hiện nay, quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện Long Mỹ chỉ đạo hoạt động mừng Đảng và mừng Xuân Bính Thân 2016 cần theo định hướng là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, khẳng định những thành tựu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới. Các hoạt động diễn ra phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, hướng về cơ sở, hướng vào phục vụ nhân dân, nhất là chăm lo các đối tượng thật sự khó khăn, vùng nông thôn sâu. Cán bộ, công chức không nên thăm viếng chúc tụng nhau, cần dành nhiều thời giờ đi thăm viếng, vui tết cùng nhân dân, bà con họ hàng.

Nhân dịp đầu năm mới, ông có muốn nhắn nhủ gì đến bà con nhân dân huyện Long Mỹ ?

 - Trong điều kiện mới của đất nước và địa phương, bà con phải có sự tiến bộ mới trong cách nghĩ và cách làm để sao cho có hiệu quả hơn. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Long Mỹ còn nghèo, nhân dân còn khó khăn, mong mỏi lớn nhất của tôi là bà con nhân dân trong huyện phải quan tâm việc học hỏi để không ngừng tiến bộ, chăm lo phát triển kinh tế để bản thân và gia đình có cuộc sống khá giả hơn. Bên cạnh đó, hăng hái tham gia cùng với Nhà nước, chính quyền chung lo xây dựng huyện Long Mỹ không ngừng phát triển đi lên, kịp sánh vai cùng với các địa phương bạn xung quanh, nhân dân có cuộc sống sung túc hơn.

Xin cảm ơn ông !

NHƯ NGUYỆT thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>