Cảm xúc với Quốc hội

06/01/2016 | 08:45 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2016), phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận những chia sẻ đầy cảm xúc của lãnh đạo tỉnh, cùng nguyên đại biểu Quốc hội các khóa trước...

Ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh:

“Ngày 6-1 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi”

- Có thể nói, thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên với sự ra đời của Hiến pháp năm 1946 đã mở ra triển vọng của thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có Quốc hội, Chính phủ, một hệ thống chính quyền đầy đủ về mặt pháp lý. Đại diện cho nhân dân Việt Nam, được nhân dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến, kiến quốc và thực hiện quan hệ đối ngoại. Từ đó, ngày 6-1 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi.

70 năm trôi qua, nhưng khí thế hào hùng của ngày 6-1-1946 vẫn còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt. Chúng ta ghi lòng, tạc dạ công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc, bằng quyết định dũng cảm, táo bạo, kịp thời, chủ động và nhạy bén, đã góp phần to lớn làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử.

Chúng ta có quyền tin rằng, với truyền thống vẻ vang 70 năm của Quốc hội và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giúp đỡ, giám sát chặt chẽ của nhân dân, Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng đầy tự hào của dân tộc. Thành tựu của Quốc hội 70 năm qua đã khẳng định trọn vẹn nhất vị thế của Quốc hội, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy:

“Quyết định Tổng tuyển cử là chiến lược đúng đắn, mưu trí…”

- Bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên thành công một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự thông hiểu luật pháp Quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người biết rằng, muốn điều hành đất nước một cách hợp pháp, thì Quốc hội, Chính phủ phải do nhân dân bầu ra với những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Quyết định tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946 chỉ 4 tháng sau ngày độc lập là một quyết định chiến lược đúng đắn, mưu trí của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Vượt qua biết bao khó khăn, chống phá, cùng nhiều thách thức khác, cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa lịch sử đặc biệt với dân tộc Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Bản Hiến pháp năm 1946, với những giá trị tiến bộ đến nay cũng còn nguyên vẹn và đã hình thành một hệ thống chính quyền đầy đủ về mặt pháp lý.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đã khẳng định được niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, cũng đã thể hiện được sự tin tưởng của nhân dân đối với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Sau 70 năm ra đời, phát triển và trưởng thành, có thể thấy các nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội luôn là hiện thân của khối đoàn kết toàn dân tộc, luôn thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại diện nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, để xứng đáng với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân vì nước, đã làm trọn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu của nhân dân”…

Ông Trần Hồng Việt, nguyên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII.

Ông Trần Hồng Việt, nguyên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII:

“Tổng tuyển cử đã đánh dấu bước phát triển về thể chế dân chủ ở nước ta”

- Thành công của cuộc Tổng tuyển cử lần đầu tiên trong lịch sử chính là kết quả của sự gắn bó máu thịt và niềm tin sắt đá của các tầng lớp nhân dân Việt Nam với Đảng, Bác Hồ và chính quyền cách mạng còn non trẻ, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ ở nước ta. Quốc hội luôn gắn liền với lịch sử của cách mạng Việt Nam. Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 bầu ra Quốc hội khóa I, đến các khóa Quốc hội tiếp theo, đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Quốc hội.

Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh, khi nhìn lại cả nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm tròn nhiệm vụ chính trị của mình, có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và sự phát triển mọi mặt của tỉnh Hậu Giang nói riêng. Luôn có nhiều cố gắng để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

HOÀNG NGUYÊN ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>