Duy trì hoạt động các mô hình an toàn giao thông hiệu quả

04/01/2016 | 08:22 GMT+7

Thời gian qua, huyện Châu Thành A đã xây dựng và nhân rộng thành công nhiều mô hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông chung của tỉnh.

Mô hình ấp văn hóa ATGT đang được triển khai thực hiện trên tuyến Đường tỉnh 931B, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Hòa.

Tình hình trật tự ATGT chuyển biến tích cực

3 năm trước, tình hình trật tự ATGT diễn biến khá phức tạp, nhất là trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, đoạn đi qua địa bàn xã Trường Long A. Do đó, sau khi được Công an huyện hướng dẫn, chính quyền địa phương đã triển khai xây dựng và thành lập thí điểm mô hình ấp văn hóa ATGT trên địa bàn 3 ấp Trường Hòa, Trường Hòa A, Trường Hưng và mô hình đội xung kích tình nguyện vì an toàn giao thông. Chưa kể là đầu năm 2015 vừa qua, Trường Long A còn tiếp tục cho ra mắt thêm mô hình hộ gia đình bảo đảm ATGT và an ninh trật tự tại ấp Trường Bình A.

Các mô hình đều có những nét chung như sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý để kịp thời đánh giá, nhắc nhở các hộ có con em chưa chấp hành tốt quy định luật giao thông. Theo UBND xã Trường Long A, nét nổi bật của mô hình ấp văn hóa ATGT là gắn với việc bình xét gia đình văn hóa cuối năm. Nếu gia đình nào có thành viên vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng về trật tự ATGT thì không xét danh hiệu đối với hộ đó. Có thể nói, từ khi triển khai thực hiện các mô hình đến nay, tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn xã Trường Long A đã giảm rõ rệt. Một phần là nhờ ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên đáng kể.

Thiếu tá Trần Văn Hiền, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an huyện Châu Thành A, cho rằng, sau khi đưa vào hoạt động, các mô hình đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, ngày càng thu hút thêm nhiều thành phần trong xã hội hưởng ứng tham gia thực hiện. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng vào thành tích kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong suốt 5 năm qua của huyện. Trong đó, một số xã trên địa bàn Châu Thành A như Tân Hòa, Thạnh Xuân liên tiếp 3 năm liền không để xảy ra tai nạn giao thông.

Tiếp tục củng cố và nâng chất các mô hình

Từ lúc triển khai mô hình ấp văn hóa ATGT vào năm 2013 đến nay, bản thân ông Lê Văn Bự, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, luôn quan tâm nhắc nhở, khuyên răn con cháu, thanh niên trong xóm nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là tuyệt đối không được lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia. “Giờ đây, mỗi khi ra đường, người dân chúng tôi thường hay quan tâm nhắc nhở nhau là không được chở quá số người quy định, phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn, lịch sự. Bằng những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhặt như thế, nhưng từng bước mang lại hiệu quả bất ngờ”, ông Bự tâm đắc.

Ông Đặng Văn Cum, Bí thư Chi bộ ấp 2A, xã Tân Hòa, cho hay, vào thời điểm đầu mỗi năm, các tổ chức đoàn thể địa phương sẽ tổ chức ra quân phát tờ bướm tuyên truyền, đồng thời triển khai đến 100% hộ dân trong ấp bản đăng ký tham gia thực hiện mô hình ấp văn hóa ATGT. Bên cạnh đó, tiến hành lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm thường xuyên động viên, khuyến khích người dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT xóm, ấp. Vì thế, nhiều năm qua, trên địa bàn ấp, có tuyến Đường tỉnh 931B và Vị Thanh - Cần Thơ đi qua, không xảy ra bất cứ vụ tai nạn giao thông nguy hiểm nào.

Thiếu tá Trần Văn Hiền cho biết, huyện đã xây dựng được 12 mô hình đảm bảo trật tự ATGT, bao gồm 8 mô hình đường bộ và 4 mô hình đường thủy. Đến nay, tất cả 10 xã, thị trấn trên địa bàn Châu Thành A đều triển khai các mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bám sát theo chủ đề hành động, kế hoạch tuyên truyền cụ thể hàng năm của Ban An toàn giao thông cấp trên đặt ra. Cho nên thời gian tới, chúng tôi không nhân rộng mà tiếp tục củng cố và nâng chất trên cơ sở duy trì hoạt động các mô hình sẵn có, giữ vững số lượng bình quân khoảng 10% dân số trong toàn huyện đăng ký tham gia thực hiện mô hình.

Theo Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành A, qua 5 năm triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, trên địa bàn huyện xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 68 người, bị thương 30 người. So với giai đoạn trước (2006-2010), đường bộ giảm 13 vụ, giảm 26 người chết và 25 người bị thương; riêng đường thủy không xảy ra tai nạn, giảm 2 vụ, 2 người chết. Trong đó, có sự đóng góp thiết thực từ các mô hình đường thủy lẫn bộ như khu dân cư tự quản về ATGT đường bộ, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông đường thủy, đội xung kích tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn trên kênh xáng Xà No… 

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>