Khi đại biểu đóng vai… cử tri khó tính

18/05/2015 | 10:16 GMT+7

Lần đầu tiên tại một hội thảo do HĐND tỉnh tổ chức, đại biểu HĐND các cấp có cơ hội được đóng vai những cử tri khó tính. Với nhiều đại biểu, đây là sự hóa thân thú vị…

Dù chỉ là hoạt động trong khuôn khổ một cuộc hội thảo, nhưng các đại biểu rất nhiệt tình, tạm “quên” mình là một đại biểu dân cử, nhờ vậy buổi thực hành tiếp xúc cử tri (TXCT) khá sinh động.

Đóng vai một cử tri… 91 tuổi, đại biểu HĐND tỉnh Lâm Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú tỉnh, đặt vấn đề: “Tui năm nay 91 tuổi, cái chuyện y, bác sĩ nhiều khi hành bệnh nhân thì trải qua hết rồi. Riêng cái bảo hiểm y tế cứ sai sót thông tin liên tục, vậy làm sao để bớt đi cái sai sót này”. Cách nói chuyện chậm rãi, giả giọng yếu ớt của đại biểu Mến, đã khiến những đại biểu tại buổi hội thảo thích thú.

Các đại biểu đóng vai cử tri trong buổi thực hành TXCT.

 

Còn ông Nguyễn Công Bằng, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành A, đóng vai một cử tri hoàn cảnh khó khăn, hỏi: “Nhà tui khó khăn, có  5 nhân khẩu, bây giờ mua bảo hiểm cả năm tốn tiền triệu, nhà chạy ăn từng bữa, biết sao đóng cho đủ, vậy mấy ông đại biểu có cách gì giúp dân nghèo hay không?”.

Lần đầu tiên các đại biểu được đóng vai trò là người đi tìm quyền lợi, còn từ trước đến nay chỉ nghe người khác trình bày. Với vai trò chủ tọa tại buổi TXCT, đại biểu HĐND tỉnh Trần Quốc Thẻo, Phó Ban Dân tộc tỉnh, chia sẻ: “Cử tri ngày nay có nhiều cô, chú trình độ cao, am hiểu tình hình thời sự. Từ lần thực hành đặc biệt này, tôi thấy rằng nếu đại biểu không tìm hiểu, nắm rõ những chủ trương, chính sách mới sẽ rất khó. Qua đây, nhiều đại biểu mới nhận rõ được các đại biểu phải biết nói cái gì và nói như thế nào, tùy theo đối tượng mà chia sẻ, kỹ năng gợi mở để cử tri đóng góp ý kiến”.

Buổi thực hành TXCT đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và những tràng cười vui vẻ của các đại biểu tham dự hội thảo. TXCT đã không còn là chuyện lạ, nhưng điều mà các đại biểu học được ở đây là sự thân tình, tận tâm khi gặp cử tri.

Thời gian qua, hoạt động TXCT của HĐND các cấp đã được cải thiện chất lượng rất nhiều, nhưng vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, do đó những buổi tập huấn mang tính thực tế như thế này đã giúp các đại biểu thêm nhiều kỹ năng mềm trong TXCT. Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, “mang” theo bức xúc sau khi thực hành xong TXCT, chia sẻ: “Nhiều lúc TXCT có ý kiến nói mấy ý kiến này đã nói nhiều lần rồi, nhưng cũng có lý do là những khúc mắc chưa được giải quyết nên mới nói đi nói lại. Bởi vậy, các đại biểu phải chủ động nắm được những lĩnh vực nào chưa giải quyết thấu đáo cho cử tri”.

Buổi thực hành đã giúp các đại biểu rèn luyện thêm kinh nghiệm chọn đối tượng, địa điểm TXCT, thu thập thông tin, tài liệu, trình bày ý kiến trước cử tri, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri, hình thành các bộ câu hỏi để cử tri dễ dàng nắm bắt chính sách và phát biểu quan tâm của mình…

Đại biểu Trần Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, nói: “Một cuộc gặp ngắn, một chút lắng nghe người dân cũng là cách ghi nhận kịp thời những ý kiến của người dân, đây là điều mới, tôi sẽ tiếp thu. Qua buổi thực hành này, mới thấy nhiều đại biểu “phạm” vào những điều cần tránh khi TXCT như đi ra ngoài, nói chuyện riêng, đọc tài liệu, nghe điện thoại, không tập trung…”.

Ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên hàm Vụ trưởng Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, người chủ trì buổi thực hành, chia sẻ, ông chỉ mong các đại biểu kỹ năng nghe chủ động, trọng tâm, đối thoại, giao lưu, ghi nhận ý kiến trọng tâm, biết nói những vấn đề gì, nói thế nào… là những kỹ năng mềm mà nhiều đại biểu nhiều khi bỏ qua.

“Mỗi lần TXCT tôi thấy lo lắm, vì cử tri luôn trông chờ vào kiến nghị mình đã đề xuất trước đó xem đã giải quyết đến đâu, nhưng thực tế có những vấn đề cử tri đã kiến nghị rất lâu cũng chưa giải quyết được. Thường thì các đại biểu (không phải lãnh đạo cao nhất của tỉnh như Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) rất ngại câu hỏi về thời gian giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra nên chỉ ghi nhận. Tôi nghĩ, các đại biểu với thẩm quyền của mình, khi TXCT không cần né tránh, mà cần nhìn nhận và liên hệ để biết được thời gian nào sẽ giải quyết, nhưng nhiều đại biểu có vẻ ngại liên hệ để nắm trước thông tin”.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND

thành phố Hồ Chí Minh

 

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>