Đại biểu phải trong sáng, trung thực, khách quan trong việc bỏ phiếu tín nhiệm

10/06/2013 | 06:18 GMT+7

Hiện nay, một số xã, phường trong tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn - một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp giữa năm 2013. Phóng viên có ghi nhận ý kiến đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh ngay sau khi đợt lấy ý kiến tại phường Hiệp Thành (đơn vị chỉ đạo điểm của TX.Ngã Bảy) kết thúc.

 

Ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: “Đánh giá đúng thực chất cán bộ qua lấy phiếu tín nhiệm”.

Ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

“Đánh giá đúng thực chất cán bộ qua lấy phiếu tín nhiệm”

- Đây là vấn đề mới, nên cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự quan tâm đặc biệt. Đối với phường Hiệp Thành và TX.Ngã Bảy đã xác định rõ trách nhiệm, tập trung triển khai, chủ động thực hiện, vận dụng cụ thể, đúng các chủ trương của tỉnh và Trung ương.

Các xã, phường, thị trấn còn lại, nội dung chương trình kỳ họp có thể từ 1 đến 1,5 ngày để đảm bảo được nội dung kỳ họp, nhất là đối với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Những cán bộ thuộc diện lấy ý kiến tín nhiệm phải gửi báo cáo cho các đại biểu đảm bảo thời gian. Những trường hợp có vấn đề phải giải thích rõ ràng, Thường trực cấp ủy phải quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Trong việc này, cần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phải nắm chắc được tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Trong thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cần đảm bảo được sự công bằng, dân chủ, khách quan; đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Mỗi đại biểu phải có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân, khách quan, trung thực, trong sáng, vô tư, có như thế mới bảo đảm đợt lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao nhất.

 

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: “Phải tuyệt đối tránh những lá phiếu “tình cảm””.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

“Báo cáo viết sao cho chất lượng, không cần dài”

- Qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại phường Hiệp Thành cho thấy, kết quả này đánh giá đúng thực trạng, thể hiện sự khách quan, công tâm, dân chủ, thận trọng và đạt được yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, những báo cáo của cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm gửi cho các đại biểu HĐND phường giống như báo cáo kinh tế, xã hội, liệt kê vào đó các số liệu về kinh tế, xã hội khá nhiều, thiếu sự đánh giá hay nhìn nhận những vấn đề ưu, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành hoặc chức trách do HĐND bầu. Như thế báo cáo không giải quyết được những vấn đề đặt ra. Đây là chuyện cần lưu ý đối với những xã, phường, thị trấn còn lại trong việc viết báo cáo.

Báo cáo cấp xã, phường, thị trấn nếu là cán bộ có chức trách có thể viết 3 trang và không dưới 2 trang đối với những chức danh còn lại. Viết sao cho chất lượng, không cần dài.

Cấp ủy cùng Thường trực HĐND các cấp cần quán triệt cụ thể và sâu sắc hơn về đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này. Phải tuyệt đối tránh những lá phiếu “tình cảm”. Tôi đã dự một cuộc lấy ý kiến của đơn vị khác, vị chủ tịch UBND xã này chỉ đạo rất quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng số phiếu tín nhiệm lại không vượt quá 50%, đây có thể có dấu hiệu của lá phiếu “tình cảm”, do đó cần quan tâm chấn chỉnh ngay.

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này các địa phương cần thực hiện sâu công tác tuyên truyền, phải có những khẩu hiệu sâu sắc, ấn tượng tuyên truyền về việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức.

HOÀNG NGUYÊN ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>