Không chủ quan trong phòng cháy, chữa cháy rừng

29/05/2020 | 07:52 GMT+7

(HG) - Hiện nay, tuy đang vào giai đoạn giao mùa và đã xuất hiện những cơn mưa tương đối lớn để tưới mát nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực bì mới đây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (nơi có diện tích rừng lớn nhất tỉnh, với 2.800ha), ngành kiểm lâm tỉnh nhận thấy độ ẩm trên rừng đã có nhưng vẫn còn khô nên nguy cơ cháy rừng vẫn còn tiềm ẩn. Minh chứng là những ngày vừa qua, ngành chức năng và người dân của tỉnh giáp ranh với Hậu Giang là Kiên Giang đã rất vất vả trong công tác chữa cháy rừng và mức độ thiệt hại về diện tích rừng cho địa phương này là tương đối lớn. Do đó, các chủ rừng trong tỉnh không nên chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo kế hoạch đề ra. Trong đó, thường xuyên duy trì công tác ứng trực tháp canh, trực camera quan sát, đảm bảo công tác tuần tra bảo vệ rừng và lực lượng chữa cháy luôn trong tư thế sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. 

Ngành kiểm lâm tỉnh vẫn đang duy trì dự báo cháy rừng ở cấp V.

Ông Đoàn Ngọc Thân, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Hiện tại, đơn vị vẫn duy trì mức cảnh báo cấp cháy rừng trên phạm vi toàn tỉnh ở mức cao nhất là cấp V (cực kỳ nguy hiểm) để các chủ rừng luôn đề cao cảnh giác trong công tác PCCCR tại đơn vị mình phụ trách. Nếu trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nền nhiệt tại các khu rừng giảm thì dự kiến đến đầu hoặc giữa tháng 6 tới, đơn vị xem xét đề xuất với UBND tỉnh cho phép giảm cấp độ dự báo cháy rừng từ cấp V xuống mức bình thường là cấp I.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>