4 giờ sáng - các vận động viên đầu tiên khai màn giải chạy “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020

08/11/2020 | 04:33 GMT+7

(HGO) – 4 giờ sáng ngày 8-11, những vận động viên (VĐV) đầu tiên của cự ly 42km đã chính thức xuất phát chinh phục đường đua dài nhất giải. Thời tiết thuận lợi cho thời điểm xuất phát, vận động viên hào hứng và quyết tâm giành thành tích cao.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khởi động cùng với các VĐV. Ảnh: TRUNG QUÂN

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, cự ly 42km có 415 VĐV đăng ký, các VĐV xuất phát với màu áo nền xám, viền tím, với thời gian quy định hoàn thành trong 8 tiếng đồng hồ. Ở cự ly này mùa giải năm trước, VĐV Lê Tấn Hi (nam) về nhất cự ly 42km với thời gian 2 giờ 51 phút 18 giây; giải nhất nữ cự ly này thuộc về VĐV Đỗ Thị Nguyệt với thời gian 3 giờ 45 phút 48 giây. Như vậy hai VĐV nam, nữ phá kỷ lục cũ sẽ được nhận tổng cộng 100 triệu đồng (50 triệu đồng mỗi người). Năm nay, VĐV Lê Tấn Hi tiếp tục thi đấu ở cự ly này và quyết tâm phá kỷ lục chính mình.

Các VĐV ở cự ly 42km khởi động cơ thể trước khi chạy. Ảnh: TRUNG QUÂN

Các VĐV ở cự ly 42km ở vạch xuất phát bắt đầu chạy. Ảnh: TRUNG QUÂN

Các VĐV cự ly 42km chạy qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: TRUNG QUÂN

Các VĐV cự ly 42km chạy qua cầu Mương Lộ.

Đường chạy 42km sẽ qua địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, với nhiều cánh đồng, con đường quê rợp bóng sẽ là trải nghiệm thú vị cho các runner.

Tiếp theo, cự ly 21km sẽ xuất phát lúc 5 giờ, 10km là 6 giờ 30 phút và 5km là 7 giờ 15 phút.

 

Đúng 5h, các VĐV ở cự ly 21km ở vạch xuất phát bắt đầu chạy. Ảnh: LÝ ANH LAM

 

Ở cự ly 10km có sự góp mặt của ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: TRUNG QUÂN

Đúng 6 giờ 30 phút, các VĐV ở cự ly 10km ở vạch xuất phát bắt đầu chạy. Ảnh: TRUNG QUÂN

 

VĐV Bùi Thế Anh về nhất ở cự ly 42 km.

 

 

HỒNG NHUNG

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>