Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019: Đảm bảo diễn ra chu đáo, chất lượng

07/03/2019 | 10:50 GMT+7

Ngày 21-4 tới, Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang 2019 (giải) sẽ được diễn ra. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức giải, nên mọi công tác liên quan đều được chuẩn bị chu đáo và chất lượng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Đồng Văn Thanh (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thưa ông, tại sao Hậu Giang lại quyết định tổ chức Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” năm 2019 ?

- Giải nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Đồng thời, tạo sân chơi mới, độc đáo, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nhất là bộ môn marathon trong cả nước. Đặc biệt hơn, giải lần này mang ý nghĩa vượt lên một giải thể thao thông thường, với thông điệp chống biến đổi khí hậu. Bởi lẽ, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng sẽ là khu vực chịu tác hại nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Giải đấu còn là một kênh truyền thông góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chống biến đổi khí hậu.

Xin ông cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức giải đã được tỉnh triển khai, thực hiện như thế nào ?

- Hiện, công tác chuẩn bị tổ chức giải đang được tỉnh gấp rút chuẩn bị, chỉ đạo chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, theo nội dung kế hoạch đã ban hành. Cụ thể, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với Công ty Cổ phần mạng Vina - đơn vị phụ trách chuyên môn các giải chạy lớn của Việt Nam, thông qua trang mạng www.123go.vn để triển khai các nội dung về thiết lập đường chạy, khảo sát thời gian, địa điểm, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ giải. Ban tổ chức đã thiết lập 4 đường chạy 5km, 10km, 21km và 42km. Điểm đặc biệt của đường chạy với thiết kế không lặp lại, độc đáo, mới lạ, khác biệt. Do đó, các vận động viên sẽ có dịp trải nghiệm thiên nhiên miền sông nước, khi chạy quanh những cánh đồng trải dài, thôn xóm bình yên, mộc mạc,...

Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng lễ hội kết hợp với tham quan du lịch. Thiết lập khu làng vận động viên tại Công viên Chiến Thắng. Địa phương cũng tiến hành vận động người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố, chỉnh trang nhà cửa, có biện pháp quản lý súc vật trong quá trình thi đấu giải; phân bổ chỉ tiêu huy động lực lượng vận động viên từ các đơn vị trong tỉnh tham gia thi đấu; chuẩn bị phương án lưu thông, phân luồng tuyến đường trong thời gian tổ chức giải; hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên phục vụ giải,...

Hình ảnh con người và quê hương Hậu Giang sẽ được gửi gắm ra sao thông qua giải, thưa ông ?

- Thông qua giải, tỉnh hy vọng sẽ giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về cảnh quan thiên nhiên, hình ảnh con người Hậu Giang có truyền thống đoàn kết, giàu lòng mến khách, đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, tiềm năng du lịch, nhiều sản phẩm đặc trưng. Qua đó, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành, tổ chức trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, đầu tư, để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm giàu đẹp.

Chiều hôm nay (7-3), vào lúc 14 giờ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, sẽ dự họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019, tại Hội quán Báo chí, số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xin cảm ơn ông !

HỒNG NHUNG thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>