Xây dựng 7 mô hình, sản phẩm sáng tạo

08/01/2020 | 09:13 GMT+7

(HG) - Thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020, năm qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận cấp huyện triển khai xây dựng được 7 mô hình, sản phẩm gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Người dân tham gia mô hình “Áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn” ở thị xã Long Mỹ.

Nổi bật có thể kể đến là mô hình “Máy thái chuối và máy nén cám viên Bình Thông” ở thành phố Vị Thanh; mô hình “Máy thái và làm khô trà mãng cầu” ở huyện Long Mỹ; mô hình “Áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn” ở thị xã Long Mỹ; mô hình “Máy băm cỏ voi, lục bình và thái chuối” ở huyện Phụng Hiệp...

T.S

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>