Nhân rộng các mô hình bán hàng Việt

12/08/2020 | 09:28 GMT+7

(HG) - Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động), từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy đăng ký thực hiện 2 mô hình: “Điểm bán hàng Việt” ở xã Vĩnh Thuận Tây và câu lạc bộ “Tuyên truyền sử dụng hàng Việt” ở ấp 6, xã Vị Thủy.

Mặt trận huyện Vị Thủy sẽ tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt” thời gian tới.

Song song đó, hệ thống Mặt trận trên địa bàn còn tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện cuộc vận động; phối hợp với Công ty TNHH Xuân Chính tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại với 100 gian hàng, phục vụ hơn 21.000 lượt khách tham quan mua sắm, tổng doanh thu hơn 1,7 tỉ đồng.

Những tháng cuối năm, Mặt trận huyện phối hợp với ngành chức năng triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2014-2020; nhân rộng các mô hình “Điểm bán hàng Việt”, “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”; xây dựng “Khu dân cư cam kết ưu tiên dùng hàng Việt”.

Tin, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>