Mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 3 khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt

12/06/2019 | 09:10 GMT+7

(HG) - Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra chỉ tiêu thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) là đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 50% đơn vị cấp xã (có chợ) thực hiện mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”; mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 3 khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Biện pháp được UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra là tiếp tục triển khai cuộc vận động theo hướng đi vào chiều sâu, vận động thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng; phối hợp với ngành công thương tiếp tục triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2014-2020.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan là thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất các cơ chế, chính sách kịp thời thúc đẩy cuộc vận động ngày càng rộng khắp và hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam…

GIA HUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>