Mặt trận chung tay xây dựng quê hương

18/11/2020 | 09:44 GMT+7

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn thị xã Long Mỹ cùng với ban, ngành, đoàn thể, địa phương có nhiều hoạt động sôi nổi, mang dấu ấn, ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi diện mạo quê hương.

Tuyến đường thuộc khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cách đây hơn một tháng, UBMTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp với hội, đoàn thể phường thành lập mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, không rác thải nhựa” tại khu vực Bình Thạnh B, dài 1.600m. Mục đích của mô hình nhằm tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm cho cảnh quan khu vực sạch, đẹp.

Để hoạt động hiệu quả, UBMTTQ Việt Nam phường phối hợp với ngành chức năng treo trên 20 pano tuyên truyền ý nghĩa, trách nhiệm của mọi người trong bảo vệ môi trường; các biện pháp bảo vệ như: phân loại rác phù hợp, không vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch, thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp đoạn đường trước nhà…

Trước đây, bà Nguyễn Thị Trọng thỉnh thoảng dọn dẹp, vệ sinh đoạn đường trước nhà, bởi theo bà đó là phần đường của Nhà nước quản lý nên để cho ngành chức năng làm. Sau khi thành lập mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, không rác thải nhựa”, được tuyên truyền nên bà thường xuyên vệ sinh đoạn đường của… Nhà nước. Bà còn phân loại theo từng nhóm để bỏ vào thùng hay đốt; chăm sóc hoa kiểng cặp lộ… “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mọi người. Tôi sẽ thường xuyên thực hiện nghiêm không vứt rác bừa bãi, quét dọn xung quanh nhà, đường trước nhà, đồng thời vận động con cháu cùng nhau thực hiện”, bà Trọng cho biết.

Theo ông Huỳnh Văn Khởi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, ban đầu triển khai thực hiện mô hình này gặp một số khó khăn như: vài người dân có thói quen vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch, không phân loại rác trước khi bỏ vào thùng, thế nhưng, sau khi vận động, tuyên truyền, giải thích thì bà con đồng tình và thực hiện nghiêm túc. “Đến nay, việc bảo vệ môi trường được tất cả hộ dân trong mô hình thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét nhân rộng ra một số đoạn đường, khu vực còn lại”, ông Khởi khẳng định.

Ngoài mô hình làm thay đổi cảnh quan môi trường, các địa phương trên địa bàn thị xã Long Mỹ còn nhiều cách làm để giúp đoàn viên, hội viên, Nhân dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình là mô hình “Đan lát lục bình” của Chi hội Phụ nữ khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường. Mô hình này thành lập nhiều năm qua, giúp không ít chị em có việc làm những lúc nhàn rỗi, nâng cao thu nhập, thoát nghèo.

Vợ chồng chị Hà Cẩm Vình có 3 con, hơn 4 công đất ruộng, trước năm 2015, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Để nâng cao mức sống, năm 2016, chồng chị đi làm hồ, chị tham vào Chi hội Phụ nữ khu vực Bình Hòa, rồi được giới thiệu học, đan lát lục bình.

Theo chị Vình, đan lục bình không khó và sản phẩm tạo ra có người thu mua nhưng muốn thu nhập cao thì phải dành nhiều thời gian. Do đó, hôm nào rảnh rỗi, chị đan xuyên suốt, còn công việc nhiều thì dành từ 4-5 tiếng đồng hồ. Trung bình mỗi ngày chị thu về khoảng 50.000 đồng. “Tuy số tiền kiếm thêm mỗi ngày không nhiều nhưng giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập, nâng cao cuộc sống, đến nay đã thoát nghèo. Tôi sẽ tiếp tục tận dụng thời gian nhàn rỗi để đan lục bình nhằm tăng hơn nữa thu nhập”, chị Vình cho biết.

Theo Chi bộ khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, ngoài mô hình “Đan lát lục bình”, khu vực còn nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như: trồng hoa màu, nuôi lươn... giúp hàng chục hộ cải thiện thu nhập. Từ đó, năm 2020, khu vực có 7 hộ thoát nghèo, thu nhập bình quân trên 38 triệu đồng/người/năm; 94,8% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 35 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 18 gương người tốt việc tốt, trong đó có 3 gương người tốt việc tốt tiêu biểu.

Theo UBMTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ, năm 2020, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn phối hợp với địa phương, ngành chức năng thực hiện nhiều hoạt động, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội. Nhiều hộ dân đã hiến đất, chặt cây ăn trái để mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, bà con còn tích cực giúp nhau bằng tiền, ngày công lao động, cây con giống, hỗ trợ học sinh nghèo, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoành Sên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ, khẳng định, năm 2020, các hoạt động của Mặt trận đã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi, tươi vui, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng thị xã Long Mỹ ngày càng phát triển”.

Qua bình xét cuối năm 2020, thị xã Long Mỹ có 97,98% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 1.143 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 3.720 gương người tốt việc tốt, trong đó có 372 gương người tốt việc tốt tiêu biểu; còn 3,61% hộ nghèo, giảm 1,21% so với đầu năm 2020.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>