Kết quả nổi bật

25/07/2018 | 09:37 GMT+7

Phong trào thi đua đợt I năm 2018 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” (diễn ra từ đầu năm đến ngày 30-6-2018) đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông Huỳnh Hữu Kế (bìa trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt I.

Ngay khi có Kế hoạch phát động thi đua đợt I năm 2018 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên đề ra kế hoạch thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Sáng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh cho biết, nổi bật là xã đã vận động hơn 1.000 phần quà, trị giá hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; cùng 310 phần quà (200.000 đồng/phần) để tặng cho các hộ dân tộc Khmer trên địa bàn nhân dịp tết Chol Chnam Thmay năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer.

Chào mừng đại hội Mặt trận các cấp và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng mới và sửa chữa nhiều tuyến đường nông thôn. Tiêu biểu như làm mới một số đoạn kết hợp với sửa chữa trên tuyến lộ ở ấp Long Hòa A1 với chiều dài 2km, kinh phí thực hiện 400 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa...

Nhờ có nhiều thành tích tiêu biểu mà UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua đợt I.

Tương tự, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để hưởng ứng phong trào thi đua này.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho hay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam ở tất cả 8 huyện, thị, thành đều quan tâm thực hiện 17 nội dung thi đua gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Qua phong trào thi đua đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện đi vào nền nếp và nâng chất lượng; MTTQ và các tổ chức thành viên từng bước xác định đúng vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Cùng với đó là nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo được phát huy, nhân rộng. Cụ thể, MTTQ toàn tỉnh đăng ký, triển khai 83 mô hình mới, nhân rộng hơn 30 mô hình hiệu quả. Giá trị vật chất trong đợt thi đua này lên đến hơn 20 tỉ đồng thông qua các công trình, phần việc cụ thể.

Riêng giá trị phi vật chất là nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường ý thức, trách nhiệm và đoàn kết giúp nhau trong thi đua giảm nghèo bền vững.

Nhất là qua phong trào thi đua đợt I đã góp phần động viên Nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo, định hướng để các tầng lớp Nhân dân thi đua lập những thành tích tốt trong lao động, sản xuất, phù hợp hơn với nhu cầu phát triển ở mỗi địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, dù nhận thức về vị trí, vai trò của phong trào thi đua đợt I có chuyển biến tích cực, nhưng chưa được đầy đủ và sâu sắc; một vài nơi còn xem nhẹ việc tổ chức thi đua trong dân. Việc tổ chức phong trào thi đua chưa đều, chưa toàn diện; phong trào thi đua bằng các mô hình kinh tế, tạo điều kiện lao động thoát nghèo bền vững hoặc vươn lên khá, giàu chưa được quan tâm đúng mức…

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế trong đợt 1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phát động thi đua yêu nước đợt II năm 2018 với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang”.

Trong đợt thi đua này, cả hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục lấy phương châm: “Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở” làm phương châm hành động, gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Trong phong trào thi đua đợt II, MTTQ các cấp quan tâm thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động và quản lý chặt chẽ, hiệu quả các nguồn “Quỹ vì người nghèo”, an sinh xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và thành viên cá nhân tiêu biểu, các dân tộc, tôn giáo trong phong trào đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”.

Cũng theo bà Loan, trong tổ chức triển khai phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới việc biểu dương, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo...

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>