Đồng hành bảo vệ môi trường

27/11/2019 | 07:54 GMT+7

Họ đạo Vịnh Chèo ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, đã tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện nhiều cách làm ý nghĩa, góp phần tạo cảnh quan môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp của một gia đình ở Họ đạo Vịnh Chèo.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận Tây Nguyễn Văn Chiến cho hay, nếu trước đây một số người trong họ đạo chưa chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường thì nay họ đã ý thức xây hàng rào bê tông, cây xanh, trồng hoa trước nhà, ven đường để tạo vẻ mỹ quan thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trước cửa nhà chị Nguyễn Hồng Bi, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, thông thoáng, xanh mát nhờ trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng. Hàng tuần, gia đình này đều dành thời gian cắt tỉa, chăm sóc giúp cây phát triển tươi tốt.            

Chị Bi nói: “Ở nhà thờ, trong mỗi tuần đi lễ, cha đều tuyên truyền cho chúng tôi về bảo vệ môi trường, rồi chính quyền địa phương cũng đến nhà vận động nên bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ, giữ gìn vệ sinh chung. Cùng với quan niệm “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nhiều người đã ý thức xây hố rác, trồng hoa, cây xanh… để góp phần tạo cảnh quan môi trường xung quanh sạch đẹp”.

Nhận thấy tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống nên Hội đồng giáo xứ Họ đạo Vịnh Chèo thường xuyên phối hợp với chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các hộ dân trong họ đạo quan tâm xây hố xí, hố rác hợp vệ sinh; không vứt rác bừa bãi xuống kênh, mương; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt...

Theo linh mục Phạm Minh Thủy, Chánh sở Họ đạo Vịnh Chèo, nhân dịp giáo dân đi lễ tại nhà thờ vào cuối tuần thì Hội đồng giáo xứ nhà thờ thường lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức. Trong đó quan tâm phát quang bụi rậm, làm hàng rào cây xanh, xây dựng hố rác cho gia đình… Nhờ vậy mà ý thức bảo vệ môi trường của giáo dân ngày càng nâng lên. Mỗi người một hành động thiết thực đã giúp môi trường sống của cộng đồng dân cư ngày càng đẹp hơn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận Tây, cho biết thêm thời gian qua, Hội đồng giáo xứ Họ đạo luôn vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Đặc biệt là cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kiến thức bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động tích cực.

Có thể nói, cách làm của Hội đồng giáo xứ Họ đạo Vịnh Chèo ở xã Vĩnh Thuận Tây đã thể hiện tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”; tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, nhấn mạnh: “Không chỉ Hội đồng giáo xứ Họ đạo Vịnh Chèo, các cơ sở tôn giáo khác trên địa bàn huyện đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động tín đồ thực hiện các việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, gắn kết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời phát huy tốt tinh thần tích cực, chủ động, tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>