Thành phố Ngã Bảy: Giải quyết việc làm cho gần 1.200 lao động

14/08/2020 | 08:26 GMT+7

(HG) - Trong tháng 7-2020, đã có 245 lao động ở thành phố Ngã Bảy được giới thiệu, giải quyết việc làm, nâng tổng số trong 7 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.199 lao động, đạt  85,64% kế hoạch năm 2020.

Đối với công tác đào tạo nghề, trong 7 tháng đầu năm 2020, thành phố Ngã Bảy đã mở được 4 lớp dạy nghề nông nghiệp, gồm: 1 lớp hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong trồng cây ăn trái ở xã Tân Thành và 3 lớp hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn ở phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu, phường Hiệp Thành, mỗi lớp có 25 học viên. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, thành phố Ngã Bảy mở thêm 6 lớp dạy nghề phi nông nghiệp và 2 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động, nhằm góp phần tạo việc làm và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở thành phố đạt 50,5%,  phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58% theo chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy đề ra năm 2020.

CẨM TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>