Huyện Châu Thành A: Mở 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

28/12/2020 | 18:21 GMT+7

(HG) - Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A, trong năm 2020, toàn huyện đã mở 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 375 học viên tham gia. Trong đó, có 11 lớp may công nghiệp đào tạo theo địa chỉ cho các công ty may mặc ở Hậu Giang. Các lớp còn lại là hàn tiện, kỹ thuật xây dựng và chế biến món ăn.

Năm 2020, huyện Châu Thành A cũng đã tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho 2.022 lao động, đạt 106,42% nghị quyết. Trong đó, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 1.600 lao động, từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 53 lao động nữa, 22 lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>