Hiến kế cho chặng đường phát triển mới

30/06/2020 | 18:42 GMT+7

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố Ngã Bảy trong giai đoạn 2020-2025, nhiều giải pháp đã được đề xuất.

Vườn dâu cao sản Thiên Ân là điểm du lịch miệt vườn khá nổi tiếng ở thành phố Ngã Bảy.

Tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố xác định phương hướng, mục tiêu phát triển thời gian tới là chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển, dịch vụ, du lịch và nâng chất các tiêu chuẩn thành phố; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; năm 2025, thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh.

Phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ đột phá về huy động mọi nguồn lực mở rộng không gian đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Trước hết là nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, mời gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống khách sạn, nhà hàng... đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đến năm 2025 là 42.939 tỉ đồng, tăng bình quân 8%/năm.

Thành phố Ngã Bảy sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng giao thông.

Thành phố cũng tiến hành quy hoạch phát triển trung tâm thương mại, siêu thị với việc huy động vốn sửa chữa, nâng cấp các chợ trên địa bàn, phát triển nhiều siêu thị tiện ích, tổng đại lý, chi nhánh, khu ẩm thực, vui chơi, nơi nghỉ dưỡng. Sắp xếp lại mạng lưới bán lẻ, ưu tiên phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại, quy hoạch lại các vị trí có ưu thế về thương mại ở đô thị để xây dựng, phát triển các khu thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Ông Trương Văn Chín, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, cho hay để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 47,44% trở lên trong cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết đại hội đề ra, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố định hướng phù hợp giúp phát triển thị trường. Cụ thể, đối với thị trường đô thị sẽ ưu tiên phát triển hệ thống phân phối bán sỉ thông qua trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các cửa hàng tiện lợi...

Tập trung xây dựng trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản, nâng cấp và xây dựng chợ trên địa bàn; phát triển cụm thương mại tổng hợp tại khu vực V, phường Hiệp Thành làm đầu mối trung chuyển hàng hóa bằng đường sông, đường bộ giữa thành phố Ngã Bảy đi các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, góp phần tạo nên mối liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, phân phối các sản phẩm chủ lực của thành phố.

“Bên cạnh quan tâm tạo nên mối liên kết vùng, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh mời gọi đầu tư xây dựng mới Trung tâm thương mại dịch vụ Ngã Bảy giai đoạn 2, Trung tâm thương mại Vincom, chợ đêm ẩm thực, chợ Lái Hiếu; khai thác chợ nổi Ngã Bảy gắn với phát triển du lịch sông nước miệt vườn; từng bước phát triển hạ tầng thương mại điện tử phù hợp khả năng và nhu cầu xã hội”, ông Chín nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đăng Hải cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường mời gọi, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng chất các tiêu chuẩn thành phố. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng như tập trung khai thác hiệu quả Cụm công nghiệp Hiệp Thành.

“Ngã Bảy sẽ đề xuất tỉnh tranh thủ Trung ương đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường vành đai 1 và xây dựng mới đường vành đai 2 nhằm tạo điều kiện phát triển và mở mang đô thị hướng về phía sông Hậu. Đồng thời, tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường đô thị trọng điểm, gồm trục chính toàn thành phố kể cả trục chính khu vực, đường nội bộ khu dân cư trên địa bàn…”, ông Hải thông tin thêm.

Xây dựng thành phố trở thành điểm đến lý tưởng

Cùng với phát triển hạ tầng, thành phố sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch, thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch, liên kết và mời gọi các doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát các điểm du lịch, xây dựng và kết nối tour, tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Mặt khác, quan tâm phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa mang nét đặc thù của Ngã Bảy gắn kết địa điểm du lịch với di tích lịch sử văn hóa của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Theo ông Nguyễn Văn Bon, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, hiện địa phương được đầu tư hơn 35 tỉ đồng để xây dựng hoàn thành công trình “Bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn”. Trên địa bàn cũng đã hình thành một số mô hình du lịch sinh thái nhà vườn và một số tuar, tuyến du lịch kết nối các địa chỉ du lịch của Ngã Bảy với các điểm du lịch ngoài địa bàn. Nhờ đó hàng năm, thu hút khoảng 16.000 lượt khách tham quan.

Cũng theo ông Bon, tiềm năng, lợi thế du lịch Ngã Bảy được xác định là rất lớn nhưng việc khai thác, phát huy còn hạn chế, chưa mời gọi được những nhà đầu tư lớn đến hợp tác lâu dài. Vì vậy, cần tiếp tục mời gọi doanh nghiệp đầu tư thêm cơ sở lưu trú như khách sạn hoặc homestay để du khách nghỉ đêm và trải nghiệm nét đặc sắc chợ nổi Ngã Bảy vào sáng sớm. Đồng thời, phát triển các làng nghề truyền thống, tạo chuỗi liên kết nhằm thu hút du khách ở lại lâu hơn với Ngã Bảy.

“Chúng tôi sẽ chú ý khai thác các món ăn đặc trưng, dân dã của vùng đất miền Tây nói chung và Ngã Bảy, Hậu Giang nói riêng để cung ứng, phục vụ du khách thưởng thức. Bên cạnh đó, hợp tác với nông dân, chủ vườn, nghệ nhân làng nghề nhằm xây dựng các khu du lịch vườn, xây dựng các vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống để tạo sản phẩm giao thương qua chợ nổi Ngã Bảy, giúp du khách tham quan, mua sắm dễ dàng hơn”, ông Bon chia sẻ thêm.

Với quyết tâm chính trị cao, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy Nguyễn Huỳnh Đức khẳng định trong giai đoạn 2020-2025, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, nhưng thông qua truyền thống đoàn kết cùng tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ thành phố sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đến năm 2025, thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh”, cần tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng chất các tiêu chuẩn thành phố, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng chất xã nông thôn mới (NTM) nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu; hoàn thành đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thành phố cũng cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên cơ sở lợi thế địa lý, đặc trưng chợ nổi Ngã Bảy và du lịch sông nước miệt vườn, xây dựng thành phố trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Thực hiện tốt chính sách an sinh, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng quê hương, con người Ngã Bảy “văn minh, thanh lịch, giàu lòng mến khách”.

“Muốn vậy, thành phố phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh. Thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin vào quản lý hành chính; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Ngã Bảy cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhân rộng các điển hình trong làm theo Bác; tích cực công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>