Giúp Châu Thành khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển

05/04/2021 | 18:14 GMT+7

Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, đang được UBND tỉnh dự thảo kế hoạch triển khai, sẽ là cơ hội để Châu Thành bứt phá...

Huyện Châu Thành được định hướng sẽ trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh vào năm 2025.

Cơ hội vàng

Nghị quyết chuyên đề được xây dựng với mục tiêu phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm đô thị, công nghiệp của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Từ đó, huyện sẽ được đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, thân thiện với môi trường; kêu gọi thu hút đầu tư, lấp đầy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; phát triển các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư, nhà ở xã hội và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục vụ công nghiệp; gắn kết hài hòa phát triển đô thị và công nghiệp, đảm bảo kiến trúc cảnh quan; thúc đẩy mạnh mẽ vào quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động…

Từ mục tiêu đó, nghị quyết tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu và các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, nổi bật là thành lập thêm 3 khu, cụm công nghiệp (Khu công nghiệp Đông Phú, Khu công nghiệp Sông Hậu và Cụm công nghiệp Phú Tân) với tổng diện tích trên 500ha; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến năm 2025 là 2.559 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 566 tỉ đồng, tăng bình quân 12%/năm; cơ cấu lao động trong khu vực công nghiệp đến năm 2025 chiếm từ  23% đến 25% tổng số lao động trên địa bàn và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đô thị chiếm trên 80% tổng số lao động đô thị.

Những giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đã được nêu ra, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của việc nâng cao nhận thức, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, có cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái…

Nhiều việc phải làm

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh, huyện Châu Thành sẽ phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp.

Là thị trấn trung tâm của huyện, Ngã Sáu hiện đang phấn đấu để trở thành đô thị loại IV. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, vận động người dân xây dựng nhà kiên cố bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, tạo mọi điều kiện cho người dân đến sinh sống, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống của người dân một cách toàn diện”.

Bên cạnh đó, để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp, cần có sự đóng góp không nhỏ của các địa phương trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân thông qua nhiều hình thức được thực hiện hóa trong từng nghị quyết của địa phương. Năm 2021 là năm đóng vai trò tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ, nên Đảng bộ huyện xác định những nhiệm vụ trọng tâm, điển hình như xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Phú Hữu và Đông Phước. Phú Hữu đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, còn xã Đông Phước đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới…

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới, địa phương xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành, cho biết: “Khi nghị quyết được triển khai, chúng tôi sẽ có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, bám sát lộ trình. Trước mắt, sẽ chỉ đạo cho các cơ quan tuyên truyền bắt tay vào công tác tuyên truyền trực quan, trên đài truyền thanh, để nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới có định hướng của huyện”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>