Giỏ quà tết và bia tiêu thụ chậm

28/01/2020 | 15:50 GMT+7

(HGO) – Ngày 28 – 1 (mùng 4 tết), rảo quanh thành phố Vị Thanh nhận thấy nhiều điểm bán giỏ quà tết vẫn còn khá nhiều chưa được tiêu thụ và đang chờ khách đến mua. Theo một số chủ tiệm tạp hóa, thị trường giỏ quà tết năm nay tiêu thụ rất chậm dù giá bán chỉ ở mức trung bình như mọi năm, trong đó dao động phổ biến từ 150.000 – 500.000 đồng/giỏ quà (tùy theo số lượng và chất lượng của các mặt hàng bên trong giỏ quà). Đang tư vấn cho khách chọn giỏ quà, chị Nguyễn Thanh Thảo, chủ tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Công Trứ, phường I, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mọi năm, lúc cao điểm từ mùng 1 đến mùng 3 tết là tôi bán trên 60 giỏ quà các loại, riêng năm nay hiện ước tính chỉ bán chưa đến 30 giỏ quà”.

Sáng mùng 4 tết, nhiều giỏ quà chưa được tiêu thụ tại nhiều điểm bán trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Giống như giỏ quà tết, tình hình tiêu thụ bia trong dịp tết năm nay cũng được nhiều cửa hàng bán bia tại các chợ và vùng quê trên địa bàn tỉnh phản ánh là tiêu thụ rất chậm. Nguyên nhân được cho là khi Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là tăng mức phạt cao, cũng như nhiều quy định mới về nồng độ cồn nên người dân đã ý thức và hạn chế sử dụng rượu, bia đáng kể khi tham gia giao thông trong dịp tết năm nay. Theo một chủ cửa hàng bán tạp hóa trên đường Nguyễn Công Trứ, phường I, thành phố Vị Thanh thì tết này cửa hàng nhập trên 100 thùng bia, đến sáng mùng 4 tết chỉ bán chưa đến 40 thùng, trong khi mọi năm đã gần hết. Nếu như bia bán chậm thì ngược lại các mặt hàng nước ngọt lại bán nhanh hơn rất nhiều dù giá cao có nhích lên chút đỉnh so với ngày thường (dao động từ 155.000 – 190.000 đồng/thùng).

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>